Thông báo: Đào tạo Giáo lý viên khoá 7 (9/11/2014 - 28/6/2015)

Thông báo: Đào tạo Giáo lý viên khoá 7 (9/11/2014 - 28/6/2015)

THÔNG BÁO
ĐÀO TẠO GIÁO LÝ VIÊN KHÓA 7
9/11/2014 - 28/6/2015

Kính thưa quý Cha, quý Tu sĩ giảng viên và quý Anh Chị giáo lý viên,

Trước hết Ban Giáo lý Giáo phận chúng con cám ơn quý Cha, quý Bề trên và quý Giảng viên đã nhiệt tình cộng tác với chúng con trong các khóa đào tạo giáo lý viên từ 16/2/2014 đến 28/9/2014 tại 3 cơ sở: 1- Sài Gòn (Trung tâm Mục vụ), 2- Tam Hải (Thủ Đức) và 3- An Nhơn (Xóm Mới).

Nay, chúng con tiếp tục các khóa mới cho chương trình đào tạo giáo lý viên căn bản tại 3 cơ sở trên, và thêm 2 cơ sở mới4- Tân Hương (Tân Sơn Nhì) và 5- Bùi Môn (Hóc Môn), từ 9/11/2014 đến 28/6/2015. Riêng tại Trung tâm Mục vụ Sài Gòn ngoài 3 cấp đào tạo căn bản, Ban Giáo lý phối hợp với Học viện Mục vụ để mở khóa huấn luyện “Người có khả năng phụ trách giáo lý tại giáo xứ” với văn bằng tốt nghiệp: Cao đẳng Mục vụ Giáo lý. Thời gian ghi danh khóa mới từ 29/9/2014 đến 29/10/2014.

Chúng con ước mong tiếp tục đón nhận sự hỗ trợ và cộng tác của quý Cha, quý Tu sĩ, quý Giảng viên và quý Anh Chị giáo lý viên trong khóa đào tạo mới này.

Kính báo
Trưởng ban Giáo lý Giáo phận
Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO LÝ VIÊN KHOÁ 7

MỤC ĐÍCH

Theo tinh thần của Đại Hội Giáo lý Toàn quốc lần IV (18-21/8/2014): “Huấn giáo phục vụ Tân Phúc Âm hóa để thông truyền đức tin Kitô giáo”, Ban Mục Vụ Giáo lý Tổng Giáo phận Tp.HCM tổ chức khóa huấn luyện Giáo lý viên 2014-2015, nhằm đào tạo những người có khả năng thi hành tác vụ huấn giáo nhân danh Hội Thánh, trong bối cảnh hiện tại của xã hội Việt Nam, hầu làm cho Đức Kitô được nhận biết, yêu mến và bước theo, nơi những người chưa biết Chúa, và ngay cả nơi các tín hữu (CDGLV, 3).

THỜI GIAN

  • Tại Trung tâm Mục vụ (Sài Gòn): các chiều Chúa Nhật, từ 14g00 – 17g30 (9/11/2014 - 28/6/2015)
  • Tại An Nhơn (Xóm Mới): các chiều Chúa Nhật, từ 14g00 – 17g00 (9/11/2014 - 28/6/2015)
  • Tại Tam Hải (Thủ Đức): các tối thứ Hai và thứ Sáu, từ 19g15 – 21g00 (10/11/2014 – 29/6/2015)
  • Tại Tân Hương (Tân Sơn Nhì): các chiều Chúa Nhật, từ 14g00 – 17g30 (9/11/2014 - 28/6/2015)
  • Tại Bùi Môn (Hóc Môn): các chiều Chúa Nhật, từ 14g00 – 17g30 (9/11/2014 - 28/6/2015)

CHƯƠNG TRÌNH CĂN BẢN

MÔN HỌC

Cấp I

Cấp II

Cấp III

Số tiết học

Số tiết thi

Nhân Bản

Lịch sử Dân Thiên Chúa

Dẫn Vào Các Tôn Giáo

12

2

Linh Đạo-Cầu Nguyện

Lịch Sử Hội Thánh Công giáo

Tìm Hiểu Công đồng Vat.II

18

2

Tín Lý Căn Bản

Tìm Hiểu Phụng vụ-Bí tích

Luân Lý Căn Bản

30

2

Tìm Hiểu Thánh Kinh

Tìm Hiểu Cựu Ước

Tìm Hiểu Tân Ước

24

2

Sư Phạm Giáo Lý Tổng Quát

Sư Phạm Giáo Lý Thiếu Nhi

Sư Phạm GL Thiếu Niên

20

2

CỘNG mỗi cấp

104

10

TỔNG CỘNG 3 cấp

312

30

Tổng cộng số tiết: 312 tiết học + 15 tiết thi & 15 tiết sinh hoạt chung = 342 tiết.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGƯỜI PHỤ TRÁCH GIÁO LÝ TẠI GIÁO XỨ

TT

KHÓA

MÔN

Số tiết

1

THÁNH KINH
(96 tiết)

Ngũ Thư

24

Tân ước: Tìm hiểu Tin Mừng Nhất lãm

24

Tân ước: Tìm hiểu Tin Mừng Gioan

24

Phân tích bản văn Lời Chúa

24

2

THẦN HỌC
(48 tiết)

Kitô học

24

Thần học Chúa Ba Ngôi

24

3

MỤC VỤ
(20 tiết)

Mục vụ căn bản

20

4

SƯ PHẠM
(60 tiết)

Dự tòng & người lớn

20

Hôn nhân & trong gia đình

20

Hoàn cảnh đặc biệt

20

TỔNG CỘNG

 224 tiết

Đối tượng: GLV đạt thành quả cao trong Chương trình đào tạo căn bản (điểm trung bình ≥ 80/100), có tinh thần phục vụ giáo xứ và khả năng quản trị; có kinh nghiệm trên 5 năm dạy giáo lý.

Tổng cộng số tiết học: 224 tiết.

Văn bằng tốt nghiệp: Cao đẳng Mục vụ Giáo lý (CB: 312 + PT: 224 = TC: 536 tiết học).

GHI DANH

1. Điều kiện ghi danh

a) Trình độ văn hóa: tốt nghiệp phổ thông (giấy chứng nhận)
b) Trình độ giáo lý: giáo lý Bao đồng
c) Có hạnh kiểm tốt và tinh thần phục vụ cộng đoàn.

2. Nơi ghi danh

a) Trung tâm Mục vụ, số 6 bis Tôn Đức Thắng, Q.1, Tp. HCM, phòng D4.
b) Vp giáo xứ An Nhơn, 15/173 Lê Hoàng Phái, P. 17, Gò Vấp.
c) Vp giáo xứ Tam Hải, 180 Tam Châu, KP 2, Tam Bình, Thủ Đức.
d) Vp Cộng Đoàn Dòng Chúa Quan Phòng, 162A Tân Hương, Tân Quý, Tân Phú.
e) Vp Dòng Thừa sai Đức Mẹ Trinh Vương, 41/2D Ấp Tân Tiến, Xuân Thới Đông, Hóc Môn.

3. Thời gian ghi danh
(từ 29/9/2014 đến 29/10/2014)

a) TTMV: từ thứ Hai đến thứ Bảy: sáng từ 8g30 – 11g30, chiều từ 16g30 – 20g30; Chúa Nhật: chiều từ 13g30 - 17g30.
b) AN NHƠN: các Chúa Nhật 19/10, 26/102/11, từ 15g00 – 18g00.
c) TAM HẢI: từ thứ Hai đến thứ Bảy: buổi tối từ 19g00 - 21g00; Chúa Nhật: sáng từ 9g00 -11g00; chiều từ 15g00- 18g00.
d) CĐ CHÚA QUAN PHÒNG: từ thứ Hai đến thứ SáuChúa Nhật: sáng từ 9g00 – 10g30; tối thứ Ba, từ 18g00 – 20g00.
e) DÒNG TRINH VƯƠNG: Chúa Nhật: sáng từ 9g00 – 11g00; chiều từ 15g00 – 18g00.

4. Hồ sơ

  • 1 phiếu ghi danh nhận tại địa điểm ghi danh hoặc download tại website http://www.bangiaoly.org hoặc http://tgpsaigon.net
  • 1 ảnh 3x4 hoặc 1 file ảnh (nếu là học viên mới)
  • 1 bản sao Bằng Tốt nghiệp Phổ thông Trung học/Cao đẳng/Đại học (học viên mới).
  • 1 bản sao Chứng nhận Rước lễ Bao đồng (nếu có).

ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

  1. Đạt điểm 60/100 trở lên trong bài kiểm tra cuối mỗi giảng khóa; không đủ điểm môn nào phải thi lại môn ấy; không thi lại, phải học lại môn ấy.
  2. Hiện diện 80% số tiết của mỗi môn học (vắng 20% số tiết mỗi môn học sẽ không được tham dự kỳ thi cuối khóa).

LỆ PHÍ: 50.000 đồng/môn học.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT:

  1. Để tôn trọng giảng viên và bảo đảm nội dung học hỏi, đề nghị học viên có mặt đúng giờ và tham dự trọn vẹn các tiết học. Vắng mặt xin thông báo cho văn phòng hoặc những người có trách nhiệm.
  2. Danh sách tốt nghiệp và thi lại được niêm yết tại văn phòng sau một tuần kết thúc khóa học.
  3. Ngày thi lại được tổ chức tại cơ sở đào tạo sau một tuần công bố danh sách thi lại.
  4. Ngày khai giảng, văn phòng chỉ nhận ghi danh những trường hợp đặc biệt.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top