Thánh lễ tạ ơn của ĐGM Giuse Đinh Đức Đạo tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Thánh lễ tạ ơn của ĐGM Giuse Đinh Đức Đạo tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Kính gởi Quý Cha, Quý Tu sĩ và Quý Ông Bà Anh Chị Em trong Đại Gia đình Tổng Giáo phận TP.HCM.

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô 16, trước khi từ nhiệm, ngày 28/2/2013 đã ký sắc lệnh bổ nhiệm Đức Ông Giuse Đinh Đức Đạo làm Giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc, và ngày 05/04/2013 Đức Ông Giuse đã được tấn phong giám mục, với khẩu hiệu “Này là Mình Thầy”.

Đây là Hồng Ân trọng đại của Thiên Chúa Ba Ngôi qua Đức Giáo Hoàng, đã ban cho Hội thánh tại Việt Nam, và đặc biệt cho Giáo phận Xuân Lộc, nhưng đồng thời cũng là dấu hiệu của Lòng Chúa Thương Xót đối với Tổng Giáo phận Sài Gòn, bởi lẽ Đức Ông Giuse lúc còn là chủng sinh, đã từng là thành viên của Đại Gia đình Tổng Giáo phận chúng ta:

- Chính Đức cố Tổng Giám Mục Phaolô tuyển chọn ngài để gởi qua Rôma tu học, ngõ hầu sau này trở về phục vụ Tổng Giáo phận nhà;

- Và khi ngài hoàn tất chương trình học tại Trường Truyền giáo Urbano, ngài được chính Đức cố Tổng Giám mục Phaolô gọi tiến chức linh mục;

- Khi quyết định bổ nhiệm ngài làm Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc, Đức Giáo Hoàng Bênêđitô 16 vẫn xác định ngài là thành viên Đại Gia đình Tổng Giáo Phận Sài Gòn.

Vì thế Đức Hồng y Tổng Giám Mục là vị cha chung của Đại Gia đình Tổng Giáo phận đã quyết định tổ chức Thánh Lễ Tạ ơn trọng thể, để cùng với Đức tân Giám mục Giuse dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi tâm tình cảm mến tri ân, đồng thời cùng nguyện xin Đức Bà Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Hội thánh và Thánh cả Giuse, quan thầy, tiếp tục nâng đỡ phù trì Đức tân Giám mục.

Thánh Lễ Tạ ơn sẽ được cử hành tại Vương cung Thánh đường Chính tòa Đức Bà vào ngày thứ năm 16/05/2013 lúc 9 giờ.

Thừa ủy nhiệm Đức Hồng Y Tổng Giám Mục
Lm Tổng Đại Diện,
G.B. Huỳnh Công Minh

(đã ký)

Ps: Thiệp Mời sẽ được gởi đến sau.

Tiểu sử Đức Giám Mục Giuse Đinh Đức Đạo

Sinh ngày 02 tháng 3 năm 1945 tại Thức Hóa, giáo phận Bùi Chu.[2].

Từ năm 1964 đến năm 1965: Học Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.

Từ năm 1965 đến năm 1971: Du học tại Trường Truyền Giáo Urbano.

Thụ phong linh mục ngày 27 tháng 03 năm 1971, tại Roma.

Từ năm 1971 đến năm 1976: Học tại Đại học Alfonsianum, Roma tốt nghiệp Tiến sĩ Thần học Luân lý.

Từ năm 1976 đến năm 2007: Giám đốc Trung tâm linh hoạt truyền giáo quốc tế tại Roma.

Từ năm 1980 đến năm 2009: Giáo sư phân khoa Truyền Giáo và Học viện Giáo lý và Tu đức truyền giáo của Đại học Giáo Hoàng Urbaniana, Roma.

Từ năm 1981 đến năm 2007: Linh hướng của Foyer Phaolô VI, Roma.

Từ năm 1982 đến năm 1983: Học tại Đại học Giáo Hoàng Gregoriana với văn bằng tiến sĩ Truyền Giáo học.

Từ năm 1987 đến năm 1993: Thành viên Hội đồng Giáo lý Quốc tể của Bộ Giáo sĩ.

Từ năm 1992 đến năm 2001: Thành viên tổ chức Nostra Aetate của Hội đồng Toà Thánh Liên tôn.

Từ năm 1995 đến năm 2000: Thành viên Uỷ ban Mục vụ Năm Thánh.

Từ năm 1995 đến năm 2005: Giám đốc Văn phòng Phối kết Tông đồ cho người Việt Nam hải ngoại.

Từ năm 2001 đến năm 2012: Cố vấn Hội đồng Toà Thánh Đối thoại Liên Tôn.

Từ năm 2009 đến nay: Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc.

Ngày 28 tháng 02 năm 2013, trước khi thoái vị, Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI đã bổ nhiệm Đức ông (Công giáo) Giuse Đinh Đức Đạo làm Giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc.

Ngày 05 tháng 4 năm 2013, Đức ông (Công giáo) Giuse được tấn phong Giám mục với khẩu hiệu: “Này Là Mình Thầy” (Hoc est Corpus Meum)[2] bởi Đức Giám mục chính toà Giáo phận Xuân Lộc Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, và hai giám mục phụ phong là Tôma Vũ Đình Hiệu và Phêrô Nguyễn Văn Khảm.

Giám mục Giuse ngoài tiếng Việt Nam còn nói thông thạo các ngôn ngữ sau đây: tiếng Italia, Tây ban nha, Anh, Pháp, và đọc hiểu La linh và tiếng Đức.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top