Số linh mục được phong chức đông kỷ lục ở Hà Nội “vẫn không đủ”

Số linh mục được phong chức đông kỷ lục ở Hà Nội “vẫn không đủ”

HÀ NỘI (UCAN) -- Mặc dù số tân chức linh mục ở tổng giáo phận Hà Nội gần đây đông kỷ lục, Giáo hội ở đây vẫn không có đủ linh mục phục vụ gần 350.000 giáo dân, theo một linh mục địa phương.

Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt của Hà Nội phong chức cho 14 linh mục tại Đại Chủng viện Thánh Giuse hôm 22-12.

Linh mục Giuse Nguyễn Khắc Quế, thành viên ban cố vấn tổng giáo phận, cho UCA News biết Giáo hội địa phương cần ít nhất 65 linh mục nữa để phục vụ người Công giáo hiệu quả hơn. Nhiều giáo xứ không có linh mục quản xứ nhiều năm rồi, ngài nói thêm.

Tổng giáo phận “sẽ tiếp tục chịu cảnh thiếu linh mục … vì mỗi năm chỉ có từ 5 đến 7 ứng sinh vào đại chủng viện”, ngài nói.

Tổng giáo phận hiện có khoảng 100 linh mục triều, kể cả các tân chức, và 14 linh mục dòng.
Tuy nhiên, chỉ có 68 linh mục phục vụ 350.000 người Công giáo trong 146 giáo xứ. Số còn lại làm việc tại tòa tổng giám mục và chủng viện, đang du học hoặc nghỉ hưu.

Cha Quế, 66 tuổi, nói nhiều linh mục quản xứ trông coi hai đến ba giáo xứ một lúc. “Chúng tôi làm việc quá tải và không có thời gian nghỉ ngơi”, linh mục quản xứ Thạch Bích nói.

Ngoài ra, linh mục còn phải xây dựng các cơ sở Giáo hội và giúp tạo công ăn việc làm cho giáo dân nghèo, ngài lưu ý.

Tuy nhiên, ngài thừa nhận “năm nay Giáo hội địa phương có số tân chức linh mục đông kỷ lục”. Trước đây tổng giáo phận phong chức khoảng từ 8-12 linh mục hai năm một lần.

Đức Giám mục phụ tá Lôrensô Chu Văn Minh của Hà Nội, Đức Giám mục về hưu Giuse Nguyễn Văn Yến và 150 linh mục đồng tế Thánh lễ phong chức, với sự tham dự của 4.000 người.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top