SH Chuyên đề tháng 3/2014 Thần học bối cảnh & việc đào tạo giáo dân

SH Chuyên đề tháng 3/2014 Thần học bối cảnh & việc đào tạo giáo dân

Chuyên đề tháng 3.2014

Thần học bối cảnh & việc đào tạo giáo dân

Từ 1975, lịch sử Việt Nam bước sang trang mới. Xã hội thay đổi nhanh chóng và sâu rộng. Thế nhưng cách giảng dạy thần học nói chung và giáo lý nói riêng không mấy thay đổi. Vì thế, hội nhập là một trong những việc khẩn thiết để có thể thực hiện công cuộc Loan báo Tin Mừng cách mới mẻ trên quê hương đất nước của chúng ta. Muốn hội nhập, phải nói đến bối cảnh văn hóa và xã hội, trong đó Tin Mừng được sống và rao giảng.

Trong khuôn khổ sinh hoạt chuyên đề tháng 3.2013, sẽ được tổ chức vào sáng Thứ Bảy 1.3.2014 tại Hội trường Trung tâm Mục vụ Giáo phận, Học viện Mục vụ Giáo phận phối hợp với Ủy ban Giáo lý Đức tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức buổi hội thảo thần học với nội dung sau:

1. Suy tư thần học tại Việt nam hôm nay đối thoại như thế nào với những vấn đề nóng bỏng của xã hội? Nó chi phối làm sao cho việc đào tạo giáo lý viên cũng như nó có tác động thế nào đến việc huấn luyện những người dấn thân chuyên nghiệp cho huấn giáo?

2. Suy tư thần học trong bối cảnh: những cám dỗ và những lợi điểm của nó?

Chương trình buổi sinh hoạt:

8g30 - 8g45: Khai mạc - Gợi ý chủ đề

8gg45-9g15: Thuyết trình 1

9g15-9g45: Trao đổi 1

9g45-10g05: Giải lao

10g15-10g45: Thuyết trình 2

10g45-11g15: Trao đổi 2

11g15-11g30: Đúc kết - bế mạc.

Kính mời quý giảng viên và học viên của Học viện Mục vụ cũng như các Học viện bạn, các giảng viên đang tham gia đào tạo giáo dân nói chung và giáo lý viên nói riêng trong giáo phận đến tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề này.

 

Học viện Mục vụ và UB Giáo lý Đức Tin trân trọng kính mời.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top