Màu của lễ phục trong thánh lễ khai mạc Năm Thánh “Lòng Thương Xót”

Màu của lễ phục trong thánh lễ khai mạc Năm Thánh “Lòng Thương Xót”

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12.12.2015

Kính gởi Quý Cha trong Tổng giáo phận

V/v. Về màu của lễ phục trong thánh lễ khai mạc Năm Thánh “Lòng Thương Xót”

Kính quý Cha,

Vào lúc 17g15 Chúa nhật 13.12.2015, tại Nhà thờ Chính Toà Đức Bà Sàigòn, Đức Tổng Giám mục Phaolô sẽ cử hành nghi thức khai mạc Năm Thánh tại quảng trường, nơi đặt tượng Đức Bà Hoà Bình và sau đó thánh lễ trong Nhà thờ Chánh Toà như thường lệ. Kính  mời quý cha cố gắng sắp xếp tham dự.

Vì có một ít cha hỏi chiều Chúa Nhật 13.12.2015, khi đồng tế trong thánh lễ phải mặc lễ phục màu gì? Áo lễ màu Tím hay màu Hồng?

Văn phòng Toà Tổng Giám Mục đã xin ý kiến Đức Tổng và ngài trả lời như sau: Mùa Vọng thì lễ phục màu Tím, nhưng riêng Chúa nhật thứ 3 Mùa Vọng thì có thể mặc áo lễ màu Hồng. Trong thực tế, vào Chúa nhật thứ ba Mùa Vọng, có cha vẫn mặc áo màu tím, có cha lại mặc áo lễ màu hồng. 

Do đó, Đức Tổng quyết định để tự do: quý cha có thể mặc áo lễ màu tím hoặc áo lễ màu hồng.

Văn phòng Toà Tổng Giám Mục kính báo.
TL. Đức Tổng Giám mục
Linh mục Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN
Tổng Đại Diện

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top