Lời chúc mừng Đức Tân GM Gioan Maria Vũ Tất của ĐTGM Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ Tịch HĐGM Việt Nam

Lời chúc mừng Đức Tân GM Gioan Maria Vũ Tất của ĐTGM Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ Tịch HĐGM Việt Nam

Kính thưa Đức Cha Gioan Maria kính mến,

Các Đức Giám mục từ các Giáo phận trong cả nước quy tụ về đây, tại Nhà thờ Chánh tòa của Giáo phận Hưng Hóa, quây quần bên Đức Cha trong Thánh lễ tấn phong trọng thể này, để biểu lộ sự hiệp thông sâu xa với Đức Cha trong thánh chức Giám mục; đồng thời hân hoan chúc mừng Đức Cha trong sứ vụ mục tử cao cả mà Chúa và Hội thánh đã tín nhiệm trao phó cho Đức Cha, để Đức Cha cộng tác mật thiết với Đức Cha chính Antôn, phục vụ đoàn Dân Thiên Chúa tại Giáo phận Hưng Hóa, một Giáo phận kỳ cựu mang nhiều dấu ấn thăng trầm trong lịch sử của Giáo Hội Việt Nam, một Giáo phận rất rộng lớn, nằm trong phần đất mang nhiều dấu vết lịch sử hằng nghìn năm của Dân tộc Việt Nam thân yêu.

Trong Năm thánh 2010 của Giáo Hội Việt Nam, năm kỷ niệm 50 năm Hàng Giáo phẩm Việt Nam được thiết lập, năm kỷ niệm 350 năm hai Giáo phận đại diện Tông tòa Đàng Ngoài và Đàng Trong được hình thành, nhiều nổ lực của các thành phần Dân Chúa tại Việt Nam đã được thực hiện nhằm xây dựng vững chắc và làm sáng tỏ hơn nữa đời sống của Giáo Hội của Chúa tại Việt Nam : một Giáo Hội Mầu nhiệm, Hiệp thông và Sứ vụ.

Với khẩu hiệu trong đời Giám mục: “ Sự thật trong yêu thương” ( Eph. 4, 15 ), một khẩu hiệu mà Đức Cha đã chọn cách đây gần 50 năm, khi Đức Cha mới mãn khóa Tiểu chủng viện, Đức Cha đã sống và gắn bó với lý tưởng “ Sự thật Phúc Âm” trong đời sống “ bác ái yêu thương”, Đức Cha đã trải qua biết bao kinh nghiệm trong đời sống cũng như trong các hoạt động mục vụ đa dạng mà Chúa Quan Phòng đã dẫn dắt Đức Cha một cách kỳ diệu bằng những nẻo đường khuất khúc từ lúc còn tấm bé cho đến ngày hôm nay, chắc chắn Đức Cha sẽ là một thành viên quý giá cho Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, để cùng hiệp thông, cộng tác với nhau trong các lãnh vực hoạt động tông đồ, tiếp nối sự nghiệp của các vị Mục tử tiền bối và phát huy di sản cao đẹp của Giáo Hội Công giáo Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Cầu chúc Đức Cha đầy tràn niềm vui thánh thiện và chiếu tỏa hạnh phúc đích thực trong đời sống Tông đồ.

Hà Nội ngày 15 tháng 6 năm 2010

Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn

Tổng Giám Mục Hà Nội

Chủ Tịch HĐGM Việt Nam

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top