Lời cám ơn sau lễ an táng Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa

Lời cám ơn sau lễ an táng Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa

Thay mặt Giáo phận Nha Trang,
thay mặt linh tông và huyết tộc
của Đức cố Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa,
xin chân thành tri ân
 
Đức Thánh Cha Phanxicô,
Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa thánh Pietro Parolin,
Đức Hồng Y Fernando Filoni, Bộ trưởng Bộ Loan báo Tin mừng cho các Dân tộc,
Đức Hồng Y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ thăng tiến sự phát triển con người toàn diện,
Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, đại diện Tòa thánh tại Việt Nam,
Đức Hồng Y Phêrô, quý Đức Tổng Giám mục và Giám mục trong HĐGMVN,
Quý Đức Giám mục, Linh mục, Tu sĩ và giáo dân, đại diện các Giáo phận Đalat, Ban Mê Thuột, Phan Thiết,
Quý Linh mục Tổng đại diện, quý Viện Phụ, quý Linh mục Giám đốc Đại chủng viện,
Quý Linh mục Hạt trưởng, quý Linh mục, Quý Phó tế
Quý Bề trên Tổng Phụ trách, Bề trên Giám Tỉnh các Hội Dòng
Quý Tu sĩ nam, nữ, Quý đại Chủng sinh Sao Biển và Chủng sinh Lâm Bích,
Quý Giáo xứ cùng Hội đồng Giáo xứ và các Ban, Đoàn thể Công giáo tiến hành,
Quý đại diện Ban Dân vận Trung uơng, Ban Tôn giáo Chính phủ,
Quý đại diện Tỉnh Ủy, UBND, UBMTTQ, Sở Công An, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo Tỉnh Khánh Hòa,
Quý đại diện Tỉnh Ủy, UBND, UBMTTQ, Sở Công An, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo Tỉnh Ninh Thuận,
Quý đại diện Chính quyền, UBMTTQ TP. Nha Trang, Công An Tp. Nha Trang, Phường Lộc Thọ, Phường Phước Tân,
Quý Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tỉnh Khánh Hòa, Hội thánh Tin Lành Nha Trang,
Quý Ban Giám đốc, Bác sĩ, Y tá, nhân viên Bệnh viện Khánh Hòa,
Quý ân, thân nhân và mọi người,

đã hiệp ý dâng Thánh lễ, kính viếng, đọc kinh, cầu nguyện và tiễn đưa Đức cố Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòađến nơi an nghỉ cuối cùng tại Nhà thờ Chánh tòa Nha Trang.
 
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót chúc phúc lành cho tất cả quý vị. 
 
Trân trọng cám ơn
 
+ Giuse Võ Đức Minh
Giám mục Giáo phận Nha Trang

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top