Linh mục cao tuổi nhất của Huế mừng sinh nhật thứ 90

Linh mục Phêrô Lê Văn Ngọc được chúc mừng sinh nhật lần thứ 90. Hiện nay ngài là linh mục cao tuổi nhất trong Tổng Giáo phận Huế.
Ngài mừng sinh nhật cùng với Đức Tổng Giám mục Giáo phận, Đức Giám mục phụ tá, 80 linh mục và 600 khách mời khác hôm tuần trước. “Cha Ngọc là món quà quý giá Chúa ban cho giáo phận” – Đức Tổng Giám mục Stêphanô Nguyễn Như Thể nói khi phát biểu với cộng đoàn.
Cha Ngọc hiện đang sống tại Thánh địa La Vang ở tỉnh Quảng Trị. Tại đây ngài tiếp tục tổ chức các giờ chầu Thánh Thể hàng ngày và giải tội cho khoảng 200 khách hành hương đến viếng Thánh địa mỗi ngày. Ngài chỉ mới thôi chức quản xứ cách đây hai năm.
Ngài nói: “Tôi tình nguyện làm việc tại Thánh địa để tạ ơn Chúa đã ban cho tôi được sức khỏe tốt.”
Ngài thức dậy mỗi ngày vào lúc 3:30 sáng, chạy bộ trong nửa giờ, dâng Thánh lễ, lần hạt, đọc báo và làm công tác mục vụ. Thức ăn hàng ngày của ngài là cơm, cá và rau.
Ngài sinh năm 1920 và thụ phong linh mục năm 1948. Ngài trải qua phần lớn cuộc đời linh mục rất giản dị, làm việc ngoài đồng cùng với giáo dân. Năm 1967 ngài bị ngất trên đường đi viếng kẻ liệt vì bom đạn Mỹ, nhưng đã được một giáo dân cứu sống.
Cha Ngọc có hai người em trai là linh mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Cao, 80 tuổi, và linh mục Gioan Baotixita Lê Văn Nghiêm, 68 tuổi, cả hai đều đang coi xứ trong Tổng Giáo phận.
bài liên quan mới nhất

- Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam: Thông cáo báo chí ngày 15/7/2025
-
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 29 (08/7 - 14/7/2025): Truyền chức, Ơn gọi, Năm thánh... -
Tòa Tổng Giám mục Huế: Thông báo chương trình hành hương La Vang 2025 -
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 28 (01/7 - 07/7/2025): Bổ nhiệm, khấn dòng, phong chức và cảm tạ hồng ân -
Đức Thánh cha bổ nhiệm Đức cha Châu Ngọc Tri làm thành viên Bộ Đối thoại Liên tôn -
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 27 (23/6 - 30/6/2025): Trái tim mục tử: Hồng ân - Trách nhiệm - Sứ vụ -
Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp kiến Phó Chủ tịch nước Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân -
Thư mục vụ của Ủy ban Công lý và Hòa bình gửi Cộng đồng Dân Chúa Việt Nam về hình phạt tử hình -
Đức Tổng Giám Mục Giuse Đặng Đức Ngân sẽ nhận Dây Pallium từ Đức Giáo Hoàng Lêô XIV trong ngày 29/6/2025 -
Phân ban từ vựng Hán nôm Công Giáo họp mặt nhân dịp ra mắt cuốn Từ điển Hán Nôm Công Giáo đầu tiên
bài liên quan đọc nhiều

- Tiểu sử Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng
-
Bổ nhiệm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn - TP.HCM -
Bổ nhiệm Giám mục chính tòa các giáo phận Hà Tĩnh và Phát Diệm, Giám mục phó giáo phận Cần Thơ -
Hội đồng Giám mục Việt Nam đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng -
Hội đồng Giám mục Việt Nam: Thư mục vụ gửi cộng đồng Dân Chúa về Giáo hội tham gia -
Đoàn Việt Nam sẽ hành hương và mừng đón Đức Thánh Cha tông du Mông Cổ -
Thánh lễ truyền chức giám mục cho Đức cha tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023 của Hội đồng Giám mục Việt Nam -
Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang: Giám mục Chính tòa giáo phận Bắc Ninh -
Giáo hội Việt Nam gửi Thư đến Đức Thánh Cha Phanxicô