Khoá Mục vụ Hôn nhân - Gia đình 2015-2017

Khoá Mục vụ Hôn nhân - Gia đình 2015-2017

TỔNG GIÁO PHẬN TP.HCM
BAN MỤC VỤ GIA ĐÌNH
THÔNG BÁO

V/v: Khai Giảng Lớp Mục Vụ Hôn Nhân– Gia Đình Khóa V/ 2015-2017


Kính gởi: quý cha sở
Kính thưa cha,


Đáp ứng ưu tư về mục vụ của Vị chủ chăn của giáo phận của chúng ta muốn đào sâu và nâng cao sự hiểu biết và sống đức tin của người kitô hữu giáo dân, đặc biệt đối với những kitô hữu cộng tác viên gần gũi với các cha sở, Ban Mục Vụ Gia Đình giáo phận sẽ mở Khoá Mục Vụ Hôn Nhân – Gia Đình kéo dài trong hai năm 2015-2017, vào mỗi sáng thứ bảy từ 8g30 đến 11g00, tại Trung Tâm Mục Vụ tgp.Tp.HCM, với các chi tiết liên quan đến chương trình đào tạo có đính kèm theo sau đây.

Mục tiêu của khóa học nhằm giúp cho người kitô hữu hiểu biết và sống sâu xa và xác đáng hơn ý định tốt lành của Thiên Chúa về thực tại Tình yêu – Tính dục – Hôn Nhân – Gia Đình khi tạo dựng. Mục tiêu ấy được thể hiện qua các môn học liên ngành dựa trên nền tảng đức tin và Giáo huấn của Hội Thánh Công Giáo.
Đối tượng học viên nhằm đến mọi anh chị em giáo dân, tu sĩ quan tâm đến vấn đề như mục tiêu đã nói trên, đặc biệt là những anh chị em đã, đang hay sẽ cộng tác với cha trong công tác mục vụ gia đình nói chung tại giáo xứ.

Khóa học sẽ khai giảng vào lúc 8h30 ngày 3 tháng 10 năm 2015 tại phòng A305 của Trung Tâm Mục Vụ của Tổng Giáo Phận, 6 bis Tôn đức Thắng Q.I.
Kính xin cha khuyến khích các anh chị em giáo dân đã, đang và sẽ cộng tác với cha trong mục vụ giáo xứ, cũng như những ai quan tâm, đến ghi danh tham dự khóa học.
Xin anh chị em đến ghi danh tại Văn Phòng Học Vụ của TTMV(Đt:62910366) mỗi buổi sáng từ thứ hai đến thứ sáu từ 8-11h30, chiều từ 14-17h30, kể từ ngày 04/08 đến 30/8/2015 và từ17/09 đến 3/10/2015.
Hồ sơ gồm:
- Phiếu ghi danh (Học viên cũ – mang theo Thẻ học viên khi đến ghi danh)
- 1 ảnh 3x4 hoặc File (nếu là Học viên mới)
- Bản sao bằng tốt nghiệp PTTH/ CĐ/ ĐH

Cám ơn cha và kính chúc cha vui khỏe và bình an.

Ngày 01 tháng 08 năm 2015



Luy Nguyễn Anh Tuấn
Chánh Văn phòng HĐGMVN
Trưởng Ban Mục Vụ Gia Đình TGP TP.HCM

 

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA MỤC VỤ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Năm 2015- 2017

 

1.     GIÁO HUẤN GIÁO HỘI HƯỚNG DẪN VỀ MỤC VỤ GIA ĐÌNH

         Những chỉ dẫn mục vụ tổng quát về hôn nhân – gia đình để giúp các đôi vợ chồng sống đúng với kế hoạch của Thiên Chúa. Những chỉ dẫn ấy được phân chia theo từng mục hay chủ đề đi sát thực tế việc mục vụ.

(Từ 3/10/2015 đến 21/11/2015)

Giảng viên: Lm. Luy Nguyễn Anh Tuấn, TsTH  HNGĐ

2. TÂM LÝ PHÁT TRIỂN

       Các giai đoạn phát triển tâm lý đời người. Nói riêng về tâm lý giới tính.

(Từ 28/11/2015 đến 23/1/2016)

Giảng viên: Nt. Maria Nguyễn Thị Hồng Quế,ThS Tâm lý

 

3. GIÁO DỤC GIA ĐÌNH KITÔ GIÁO

        Môn học cung cấp kiến thức về giáo dục gia đình: các phong cách giáo dục của cha mẹ, các tác nhân chính trong giáo dục gia đình, ảnh hưởng của các mối tương quan trong gia đình và tương quan giữa gia đình và xã hội đến việc giáo dục của cha mẹ và sự phát triển của trẻ… Môn học giúp học viên hiểu, sống ơn gọi làm cha mẹ và  giáo dục con cái theo tinh thần Kitô giáo.

(Từ  30/1/2016 đến 12/3/2016)

Giảng viên: Biển Đức Hoàng Mai Khanh, Ts. Giáo dục

 

4. TÌNH YÊU HÔN NHÂN DƯỚI CÁI NHÌN NHÂN HỌC KITÔ GIÁO

          Hôn nhân và Gia đình trong Thánh Kinh Cựu và Tân ước – Thân xác và ý nghĩa của Tính dục – Các chiều kích của Tình yêu và sự hiệp thông sung mãn của Tình yêu – Tình yêu vợ chồng – Đôi bạn và định chế hôn nhân trong lịch sử - Hôn nhân: bí tích ơn cứu độ - Tình yêu tác tạo sự sống – Chiều kích xã hội và giáo hội của đời đôi bạn – Những khủng hoảng, xung đột và nguyên nhân của đổ vỡ hôn nhân.

(Từ 19/3/2016 đến 21/5/2016)

Giảng viên: Lm. Luy Nguyễn Anh Tuấn, TsTH HNGĐ

 

5. NHỮNG THÁCH ĐỐ TRONG ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN – ĐẠO VỢ CHỒNG

        Giúp tham dự viên cùng nhau khám phá những thách đố, thử thách, những mối căng thẳng, xung đột, sóng gió và những mối đe dọa đối với đời sống hôn nhân gia đình; mổ xẻ, phân tích nguyên nhân và hậu quả của vấn đề và cùng nhau ra  tìm phương hướng giải quyết dựa vào kho kiến thức nhân loại và đặc biệt dưới ánh sáng của Lời Chúa và giáo huấn của Hội thánh.

(Từ  3/9/2016 đến 22/10/2016)

Giảng viên: Gioakim Trương Đình Giai, ThS Giáo dục; ThS HNGĐ

 

6. GIÁO LUẬT VỀ HÔN NHÂN

-  Luật ân sủng và hiệp thông trong Giáo Hội.

-  Khái niệm giáo luật về hôn nhân: hôn nhân tự nhiên bất khả phân ly; Luật trừ của hôn nhân bất khả phân ly;

-  Luật giáo phận về cử hành hôn nhân: thủ tục hôn nhân công giáo; hôn nhân khác đạo; hôn nhân dân sự;

-  Mục vụ hậu hôn nhân: các trường hợp bất thường; các khiếu kiện hậu hôn nhân (công bố hôn nhân bất thành).

(Từ 29/10/2016 đến 17/12/2016)

Giảng viên: Lm. Gioan Bùi Thái Sơn, Ts. Giáo Luật.

 

7. LUÂN LÝ TÍNH DỤC và GIA ĐÌNH

Gợi lên một cái nhìn thần học luân lý kitô giáo về đời sống tính dục, hôn nhân, và gia đình.

(Từ 31/12/2016 đến 4/3/2017)

Giảng viên: Lm. Luy Nguyễn Anh Tuấn, TsTH  HNGĐ

 

8. GIA ĐÌNH SỐNG BÍ TÍCH THÁNH THỂ và GIAO HÒA

Cung cấp một cái nhìn thần học về Bí tích Thánh Thể, là nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống kitô hữu, và về Bí tích Giao hòa, sự chữa lành những thương tích trong đời sống kitô hữu. Từ đó khám phá mối quan hệ mật thiết và sâu xa giữa bí tích Thánh Thể, Giao hòa và bí tích Hôn Nhân, trên đó người ta xây dựng đời sống gia đình Công giáo.

Từ 11/3/2017 đến 29/4/2017)

Giảng viên: Lm. Luy Nguyễn Anh Tuấn, TsTH  HNGĐ

 

Sẽ có mở thêm 2 môn mới

9. CHUẨN BỊ HÔN NHÂN VỀ PHƯƠNG DIỆN TÂM LÝ HỌC

Giảng viên: Nt. Têrêsa Hoàng Minh Tố Nga, CND)

 

10. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LUÂN LÝ SỰ SỐNG VÀ ĐẠO ĐỨC SINH HỌC

 

Mọi thắc mắc liên qua đến chương trình học, xin liên hệ đến:

Văn phòng Ban Mục Vụ Gia Đình

72/12 Trần Quốc Toản, F8, Q.3, Tp.HCM

Đt: 3820 5242

Email: vpbmvgiadinh@hotmail.com

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top