Khóa giáo lý hôn nhân gây ý thức bảo vệ sự sống nơi người trẻ
Nhiều bạn trẻ tham dự khóa giáo lý hôn nhân mang tên Agape 18 do các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế tổ chức cam kết rằng họ sẽ không bao giờ phá thai.
“Tôi thề sẽ không nạo phá thai vì bất cứ lý do gì. Vì phá thai là phạm tội giết người và cũng là hành hình chính con mình” – Maria Lan Phương, nói với UCA News sau được các linh mục chiếu cho xem một đoạn video clip về cảnh bác sĩ đang nạo phá thai cho một phụ nữ.
Phương, nhân viên làm trong ngành truyền thông nói rằng chị có biết đến con số 3 triệu ca phá thai mỗi năm ở Việt Nam, nhưng không mường tượng “phá thai lại kinh khủng đến thế.”
Phêrô Ngô Quang Minh Bảo, 28 tuổi, làm điều dưỡng ở viện tim nói rằng khóa học giúp anh có cơ hội nhìn nhận lại công việc anh đang làm.
Bảo cho biết anh không ủng hộ việc phá thai nhưng anh thường làm ngơ khi chứng kiến những thai phụ bị bệnh tim hoặc có thai ngoài tử cung phá thai theo chỉ định của bác sĩ.
“Lẽ ra tôi phải có trách nhiệm bảo vệ sự sống ngay cả trong công việc hàng ngày. Từ nay tôi sẽ đưa những thai phụ đến nhờ các linh mục tư vấn trước khi họ phá thai theo hướng dẫn của bác sĩ.” – Bảo nói.
Có 180 người đã tham gia khoá học kéo dài một tháng rưỡi, học ba buổi một tuần, với các nội dung: đặc tính của hôn nhân công giáo, lắng nghe và cầu nguyện với Lời Chúa, hôn nhân công giáo và các bí tích, mầu nhiệm sự sống, phương pháp tránh thai tự nhiên, thảm hoạ nạo phá thai, sinh sản và giáo dục con cái….
Cuối khoá học các học viên làm bài kiểm tra trắc nghiệm và tĩnh tâm. Sau đó họ nhận chứng chỉ do các linh mục cấp.
Linh mục Giuse Lê Quang Uy, người sáng lập khóa giáo lý hôn nhân Agape từ năm 2006 cho biết mục đích của khóa giáo lý hôn nhân nhằm trang bị những kiến thức căn bản về đời sống hôn nhân gia đình hầu giúp người trẻ chuẩn bị tốt nhất cho cuộc sống lứa đôi.
Theo cha Uy nếu người trẻ trước khi lập gia đình không được trang bị kiến thức tốt có thể rơi vào tình cảnh phá thai, và nền tảng giáo hội sẽ bị suy thoái đi.
Vị linh mục 51 tuổi này còn cho rằng ngày nay nhiều người trẻ chỉ lo đãi tiệc cưới cho thật rình rang mà xem nhẹ việc học giáo lý hôn nhân để chuẩn bị cho cuộc sống gia đình.
Cha cho biết từ năm 2006 đến nay, ngài đã mở được 18 khóa giáo lý Agape với khoảng 1.400 người theo học và số học viên ngày càng tăng. Ngày 21-6 tới ngài dự định sẽ tiếp tục mở khóa thứ 19.
Cha nói rằng “Agape” là từ La tinh, có nghĩa là “tình yêu hy sinh và dâng hiến.”
bài liên quan mới nhất
- Giáo phận Bà Rịa: Thánh lễ kính các vị Tử Đạo Bà Rịa (08/01/2026)
-
125 năm thành lập Giáo phận Phát Diệm - Thánh chức - Hiệp hành - Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 56 (05/01/2026 - 12/01/2026) -
Học viện Công Giáo Việt Nam thông báo tuyển sinh chương trình Thần học, Mục vụ và Ngôn ngữ năm 2026 -
Các giáo phận chào đón năm mới 2026 - Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 55 (31/12/2025 - 05/01/2026) -
Những dấu chỉ yêu thương và ánh sáng Giáng Sinh - Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 53 (22/12 - 27/12/2025) -
Đại hội người khuyết tật - Hiệp thông - Chia sẻ - Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 52 (15/12 - 22/12/2025) -
Sứ điệp Giáng sinh 2025 của Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski - Đại diện Tòa thánh tại Việt Nam -
Tòa Giám mục Cần Thơ thông báo: Lễ Phong chân phước cho Tôi tớ Chúa - Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp -
Hai Thánh Giá mới Nhà thờ Đức Bà & những dấu ấn đức tin tuần qua - NSGHVN số 51 (08/12 - 15/12/2025) -
Hành trình giao hòa và gắn kết của Cộng đoàn Kitô hữu Việt Nam tại Manila trong Năm Thánh Jubilee 2025
bài liên quan đọc nhiều
- Tiểu sử Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng
-
Bổ nhiệm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn - TP.HCM -
Bổ nhiệm Giám mục chính tòa các giáo phận Hà Tĩnh và Phát Diệm, Giám mục phó giáo phận Cần Thơ -
Hội đồng Giám mục Việt Nam đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng -
Hội đồng Giám mục Việt Nam: Thư mục vụ gửi cộng đồng Dân Chúa về Giáo hội tham gia -
Đoàn Việt Nam sẽ hành hương và mừng đón Đức Thánh Cha tông du Mông Cổ -
Thánh lễ truyền chức giám mục cho Đức cha tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023 của Hội đồng Giám mục Việt Nam -
Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang: Giám mục Chính tòa giáo phận Bắc Ninh -
Giáo hội Việt Nam gửi Thư đến Đức Thánh Cha Phanxicô