Hội đồng Giám mục Việt Nam: Hội nghị thường niên kỳ I/2023 ngày thứ nhất
HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM:
HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN KỲ I/2023
NGÀY THỨ NHẤT
Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ
WHĐ (18.04.2023) – Ngày Hội nghị thứ nhất, 18 tháng 4, của Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGM) được bắt đầu lúc 5g30 sáng với cử hành Phụng vụ Giờ Kinh Sáng, tiếp đến là Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch HĐGM, chủ tế.
Mở đầu phiên họp thứ nhất của Hội nghị, Đức Cha Tổng Thư ký Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã chào mừng Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, quý Đức Hồng Y, Tổng Giám mục và Giám mục 27 giáo phận và Ban Thư ký; cách riêng chúc mừng quý Đức Cha tham dự Hội nghị HĐGM lần đầu tiên: Đức Cha Đaminh Đặng Văn Cầu, Đức Cha Giuse Bùi Công Trác, Đức Cha tân cử Phêrô Kiều Công Tùng và Đức Cha tân cử Phêrô Lê Tấn Lợi.
Sau lời chào mừng và thông báo chương trình Hội nghị của Đức Cha Tổng Thư ký, Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng đã ngỏ lời với Giám mục đoàn: các Đức Cha trong HĐGM họp nhau nơi đây để biểu lộ sự hiệp thông trong toàn thể Hội Thánh tại Việt Nam, đặc biệt với Đức Cha Anphong và Đức Cha Phêrô.
Sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Toà Thánh tại Singapore kiêm Đại diện không thường trú của Toà Thánh tại Việt Nam cũng là sức mạnh củng cố mối hiệp thông của Hội Thánh hoàn vũ. Như thường lệ, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski chia sẻ một số thông tin từ Toà Thánh với HĐGM về tiến trình chia tách giáo phận Hưng Hoá theo thỉnh cầu của Đức Cha giáo phận, kết quả buổi làm việc giữa phái đoàn Việt Nam và Toà Thánh Vatican vào ngày 31 tháng 3 vừa qua, và một số lưu ý về các văn kiện Toà Thánh trong năm qua.
Trong phiên họp thứ hai, HĐGM đã trao đổi về điều lệ và chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 16 sẽ được tổ chức từ ngày 4 đến 29 tháng 10 năm nay tại Roma. Hội nghị đã dành thời gian còn lại vào buổi sáng và buổi chiều để trao đổi ý kiến về tinh thần và hướng dẫn của Tông thư - Tự sắc “VOS ESTIS LUX MUNDI” (Các con là ánh sáng thế gian).
Vào cuối phiên họp thứ tư, Ủy ban Loan báo Tin Mừng trình bày một số gợi ý để gia tăng thao thức truyền giáo trong đời sống thường ngày nơi gia đình, trong sinh hoạt mục vụ của các tu sĩ dòng, các chương trình giáo lý nơi giáo xứ, giáo phận. Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng cũng góp ý, trong chương trình truyền giáo sắp tới cũng cần lưu ý đến trọng tâm vì năm 2033 đánh dấu 500 loan báo Tin Mừng tại Việt Nam.
Buổi tối, HĐGM Chầu Thánh Thể, cử hành Phụng vụ Giờ Kinh Tối, và các giáo tỉnh Hà Nội, Huế và Sài Gòn chia nhóm họp theo giáo tỉnh. Tạ ơn Chúa, Hội nghị kết thúc ngày làm việc thứ nhất.
bài liên quan mới nhất

- Thánh lễ kỷ niệm 12 năm triều đại Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Hà Nội
-
Hãy cùng nhau bước đi trong hy vọng | Nhịp Sống Giáo Hội Việt Nam - Số 10 -
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 9 (25/02 - 03/03/2025) -
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 8 (18/02 - 24/02/2025) -
Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam: Thông báo về Trang tin của Toà Thánh Vatican -
Học viện Công giáo Việt Nam thông báo tuyển sinh cử nhân và cao học thần học năm học 2025 - 2026 -
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 7 (11/02 - 17/02/2025): Hội Thánh "Đi Ra" của Năm Thánh Hy Vọng -
Liên Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại Latvia Mừng Xuân Ất Tỵ 2025 -
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 6 (03/01 - 10/02/2025): Người mục tử sống vì và sống cho đàn chiên -
Thánh lễ tạ ơn 15 năm hồng ân Giám mục của Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi
bài liên quan đọc nhiều

- Tiểu sử Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng
-
Bổ nhiệm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn - TP.HCM -
Bổ nhiệm Giám mục chính tòa các giáo phận Hà Tĩnh và Phát Diệm, Giám mục phó giáo phận Cần Thơ -
Hội đồng Giám mục Việt Nam đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng -
Đoàn Việt Nam sẽ hành hương và mừng đón Đức Thánh Cha tông du Mông Cổ -
Hội đồng Giám mục Việt Nam: Thư mục vụ gửi cộng đồng Dân Chúa về Giáo hội tham gia -
Thánh lễ truyền chức giám mục cho Đức cha tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023 của Hội đồng Giám mục Việt Nam -
Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang: Giám mục Chính tòa giáo phận Bắc Ninh -
Giáo hội Việt Nam gửi Thư đến Đức Thánh Cha Phanxicô