Học viện Công Giáo Việt Nam Thánh lễ khai giảng năm học 2025-2026
Sáng ngày 29 - 8 - 2025, tại Cơ sở Học viện Công giáo Việt Nam – Nhà thờ Thánh Giuse Thợ (146/1 Nam Hòa, P. Phước Long, TP. Hồ Chí Minh), Học viện Công giáo Việt Nam đã long trọng tổ chức chương trình khai giảng năm học 2025–2026.
Khai mạc chung và định hướng năm học
Chương trình khai giảng được khởi đầu lúc 7g30 với phần khai mạc và thánh hóa năm học mới. Sau đó, Linh mục Giuse Nguyễn Văn Am - Trưởng khoa Thần học đã trình bày định hướng chung, tiếp đến là phần định hướng riêng cho các chương trình
- Triết học Cử nhân Thần học (STB Sacrae Theologiae Baccalaureatus) 5 năm (2 năm Triết, 3 năm thần).
- Thạc sĩ Thần học (STL Sacrae Theologiae Licentiatus) 3 năm (cho ứng sinh có STB) theo hai chuyên ngành: Thần học Thánh kinh và Thần học Tín lý.
- và Mục vụ.
Từng câu hỏi thắc mắc liên quan đến quá trình đào tạo từ các sinh viên được các thành viên ban giảng huấn giải đáp.
Sau phần tập trung sinh hoạt, ban giảng huấn và các sinh viên tiếp tục chia ra sinh hoạt theo các nhóm để thảo luận đến nội dung đào tạo trong năm học mới.
Thánh lễ khai giảng năm học và phát bằng tốt nghiệp cho các sinh viên học viện
Đỉnh cao của buổi sự kiện là thánh lễ khai giảng năm học mới do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm - viện trưởng Hoạc viên Công Giáo, Giám mục giáo phận Mỹ Tho, chủ tế. Đồng tế với ngài là các linh mục trong ban giảng huấn và các linh mục sinh viên
Bài đọc, Thánh vịnh đáp ca, công bố Tin Mừng lần được được đảm nhận bởi các sinh viên của học viện.
Linh mục Phêrô Nguyễn Sơn Luân công bố Tin Mừng (Mc 6, 17-29). Nội dung bài Tin Mừng thuật lại cái chết của Thánh Gio-an.
Kết thúc bài công bố Tin Mừng, Đức Cha viện trưởng lên giảng lễ
"Lễ khai giảng của Học viện Công giáo Việt Nam năm nay trùng với lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu. Đây là một cơ hội để chúng ta suy ngẫm về giá trị của chân lý. Câu chuyện của Thánh Gioan Tẩy Giả thể hiện sự cao quý của việc hy sinh vì chân lý của Thiên Chúa, trở thành thông điệp cho tất cả sinh viên và giáo sư trong hành trình học tập và phục vụ. Đức Giáo hoàng Phan-xi-cô từng nhấn mạnh rằng việc học chỉ có ý nghĩa khi theo đuổi chân lý, không phải để kiếm tiền hay quyền lực. Thời đại hiện nay chứng kiến sự thịnh hành của mô hình kỹ trị, khiến con người bị coi là vấn đề, không còn là huyền nhiệm để khám phá. Các ngành khoa học nhân văn bị xem nhẹ, điều này có thể làm giảm giá trị và chiều sâu đời sống của con người. Tại Học viện, sinh viên không chỉ học thần học mà còn để phục vụ nhân loại, tìm kiếm chân lý. Mong rằng tất cả cùng nhau xây dựng một cộng đồng học thuật chú tâm vào chân lý, như Thánh Phê-rô đã dạy, để sẵn sàng làm chứng cho niềm hy vọng của mình." - Nội dung giảng lễ của Đức Cha viện trưởng Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Kết thúc nghi thức phụng vụ Lời Chúa, các quý giáo sư trong ban giảng huấn của HVCGVN tuyên xưng đức tin và tuyên hứa trung thành Giáo Hội v trước sự chứng kiến của Đức Cha viện trưởng.
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể
Sau Lời nguyện Hiệp lễ là nghi thức phát chứng chỉ và bằng tốt nghiệp
Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Tiến Dâng, đặc trách khối cử nhân thần học trao chứng chỉ triết học cho 16 sinh viên lớp cử nhân thần học.
Linh mục Phanxicô đọc quyết định trao bằng cử nhân thần học thuộc chương trình cử nhân thần học cho các sinh viên
Linh mục Giuse Nguyễn Văn An, trưởng khoa thần học lên trao bằng cho 18 tân cử nhân thần học.
Sơ Anna Trần Thị Nguyệt đọc quyết định và trao bằng tốt nghiệp cử nhân cho 3 sinh viên lớp chuẩn bị thạc sĩ thần học
Linh mục Giuse Nguyễn Văn An, trưởng khoa thần học đọc quyết định trao bằng thạc sĩ cho các sinh viên khối Thạc sĩ thần học
Đức Cha Phêrô viện trưởng đích thân trao bằng Thạc sĩ thần học cho 5 sinh viên là các linh mục.
Kết thúc từng phần trao bằng, các sinh viên cùng nhau chụp hình lưu niệm với Đức Cha viện trưởng.
Thay mặt các sinh viên, Linh mục tân khoa Đa minh nguyễn Văn Lãm đã lên phát biểu tri ân đến HVCGVN.
Tiếp đó linh mục Giuse Nguyễn Văn An, thay mặt HVCGVN gửi lời chúc mừng 45 năm thụ phong linh mục của Đức Cha viện trưởng, gửi lời cảm ơn đến Lm chánh xứ giáo xứ Thánh Giuse Thợ vì đã hỗ trợ cơ sở vật chất để HVCGVN có chỗ hoạt động trong khi đợi hoàn thành cơ sở mới.
Đại diện sinh viên HVCGVN đã gửi đến Đức Cha viện trưởng và cha chánh xứ nhưng giỏ hoa tươi thắm tri ân trong sự vỗ tay mừng vui cả cộng đoàn có mặt trong thánh đường.
Đức Cha viện trưởng cũng có lời huấn từ gửi đến đại gia đình HVCGVN. Sau đó ngài tuyên bố khai giảng năm học mới và ban bình an kết thúc thánh lễ.
Bài và ảnh: Đắc Quyền
bài liên quan mới nhất

- Hội thảo Sứ điệp Truyền giáo năm 2025
-
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 35 (19/8 - 25/8/2025): Thánh tích Thánh Valentinô Vinh - Niềm vui truyền chức - Bữa cơm nghĩa tình -
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 34 (12/8 - 18/8/2025): 90.000 tín hữu hành Hương La Vang -
Hội nghị các Đại chủng viện tại Việt nam năm 2025 -
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 33 (05/7 - 11/8/2025): Tiễn biệt Đức cha Lôrensô - Nhà dưỡng lão Láng Sen - Sai đi -
Thánh lễ an táng Đức cố Giám mục Lô-ren-sô Chu Văn Minh: Vị mục tử trọn đời tín trung -
Caritas Việt Nam: Bảo vệ thế hệ tương lai khỏi nạn buôn người -
Cáo phó: Đức Cha Lô-ren-sô Chu Văn Minh qua đời -
Ủy ban Gia đình: Thư mời tham dự Hội nghị thường niên năm 2025 -
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 32 (28/7 - 04/8/2025): HĐGMVN họp toàn quốc - Caritas Hà Nội đến vùng lũ & Bản hòa âm trái tim
bài liên quan đọc nhiều

- Tiểu sử Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng
-
Bổ nhiệm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn - TP.HCM -
Bổ nhiệm Giám mục chính tòa các giáo phận Hà Tĩnh và Phát Diệm, Giám mục phó giáo phận Cần Thơ -
Hội đồng Giám mục Việt Nam đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng -
Hội đồng Giám mục Việt Nam: Thư mục vụ gửi cộng đồng Dân Chúa về Giáo hội tham gia -
Đoàn Việt Nam sẽ hành hương và mừng đón Đức Thánh Cha tông du Mông Cổ -
Thánh lễ truyền chức giám mục cho Đức cha tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023 của Hội đồng Giám mục Việt Nam -
Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang: Giám mục Chính tòa giáo phận Bắc Ninh -
Giáo hội Việt Nam gửi Thư đến Đức Thánh Cha Phanxicô