Học viện Công giáo Việt Nam: Buổi gặp gỡ đầu năm học

Học viện Công giáo Việt Nam: Buổi gặp gỡ đầu năm học

WGPSG -- “Khi gặp khó khăn trong việc học, các bạn nên nhìn lên Thánh Giá: đó tột đỉnh của sự khôn ngoan”.

Trên là lời chia sẻ của cha Antôn Nguyễn Cao Siêu tại hội trường Nguyễn Văn Bình, Trung tâm Mục vụ: 6bis Tôn Đức Thắng vào lúc 8 giờ sáng ngày 3/9/2018 với các giáo sư và sinh viên Học viện Công giáo Việt Nam trong buổi gặp gỡ giao lưu đầu năm trước khi Học viện chính thức khai giảng vào ngày 14/9/2018 sắp tới.

Buổi gặp gỡ gồm 2 phần:

  • Gặp gỡ chung các sinh viên tại hội trường
  • Gặp gỡ từng khối Cử nhân và Cao học tại các phòng riêng.

Trong phần đầu, linh mục Antôn Nguyễn Cao Siêu, phụ tá Viện trưởng, đã lên chào mừng các cha giáo và tân cựu sinh viên.

Hiện diện hôm nay, về phần Ban Giảng huấn, có:

  • Linh mục Giuse Ngô Ngọc Khanh, phụ trách khối cử nhân thần học
  • Linh mục Giuse Tạ Huy Hoàng, phụ trách khối Anh ngữ
  • 1 Giáo sư nước ngoài.

Về phía sinh viên gồm có:

  • Khối Cử nhân: 70 sinh viên
  • Khối Cao học: 50 sinh viên

Khối văn phòng gồm có:

  • Linh mục Vinh sơn Nguyễn Cao Dũng, Tổng Thư ký
  • Nữ tu Maria Hoàng Thị Minh Trí, Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp, Thư ký

Cha Cao Siêu đã chia sẻ cho sinh viên những điều sau đây:

1-Giấc mơ của chúng ta:

  • Mục đích của Học viện: đào tạo những người có tâm, có trình độ vững chắc, những người phục vụ giáo hội Việt Nam, giáo xứ hoặc Nhà dòng.
  • Mục đích của Học viện: xây dựng nền Thần học riêng cho Việt Nam.
  • Tại Việt Nam, chúng ta là thiểu số, phải rao giảng Tin Mừng cho nhiều người bằng cách nào?
  • Đối thoại như thế nào?
  • Đóng góp như thế nào cho giáo hội toàn cầu?

2- Những thuận lợi:

  • Ban giáo sư đa dạng, đến từ nhiều nước khác nhau
  • Học viện là cơ quan chính thức được chấp nhận bởi Rôma và Nhà nước
  • Sinh viên rất ham học

3- Những khó khăn:

  • Cộng đoàn: không dành ưu tiên cho những sinh viên đang theo học. Các tu sĩ về Dòng vẫn phải sinh hoạt bình thường như mọi người khác, không học khuya được.
  • Nhiều sinh viên gặp khó khăn khi đi học: phải thay đổi 2 chuyến xe buýt mới tới trường.
  • Sinh viên, một số ít chủ động trong việc học, ít tự tìm tòi học hỏi.
  • Về giáo sư: toàn tâm toàn ý với sinh viên cũng khó tìm

4- Những sinh viên được giới thiệu:

  • Đây là những sinh viên do Giáo xứ hoặc Nhà Dòng giới thiệu. Học viện trân trọng sự giới thiệu nhưng khả năng sinh viên không đáp ứng được việc học: đây là nỗi lo.

5- Cơ sở:

  • Ước mơ có được 1 khu Học viện riêng, có nội trú, sinh viên sinh hoạt chung với nhau theo 1 thời khóa biểu chung giống như trong 1 nhà dòng.
  • Các khóa Anh văn hè rất bổ ích, cần tiếp tục.

6- Đề nghị:

Sinh viên cần cộng tác với Ban Giảng huấn - chấp nhận những cái chưa thay đổi được – góp ý với Ban Giảng huấn.

Khi gặp khó khăn trong việc học, các bạn nên nhìn lên Thánh Giá: đó tột đỉnh của sự khôn ngoan.

Sau đó, linh mục đã mời Cha Giuse Huy Hoàng lên phát biểu.

Linh mục Giuse Tạ Huy Hoàng nói về sự quan trọng của việc biết tiếng Anh, không phải vì nó là ngôn ngữ quốc tế nhưng nhờ nó mà chúng ta có thể nghiên cứu sâu thêm về thần học và các môn học của chúng ta. Hầu hết những sách nói về những chủ đề chúng ta nghiên cứu: thần học – tín lý... đều viết bằng tiếng Anh.

Phần gặp gỡ chung ở hội trường tạm chấm dứt, đến phần gặp gỡ riêng từng khối. Linh mục Tổng thư ký lên mời các sinh viên thuộc chương trình STB (Triết 1 & 2) lên phòng 304 gặp cha giáo Ngô Ngọc Khanh. Sinh viên STL (Cao học) gặp linh mục giáo Antôn Cao Siêu tại phòng 204.

Các thầy trò gặp nhau trong không khí vui tươi cởi mở, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày khai giảng sắp tới 14/9/2018.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top