Giáo phận Cần Thơ: Thánh lễ cung hiến thánh đường Cà Mau

Giáo phận Cần Thơ: Thánh lễ cung hiến thánh đường Cà Mau

WGPSG -- “Hôm nay, chúng ta long trọng cung hiến ngôi thánh đường mới này, chúng ta hãy cảm tạ và tri ân Thiên Chúa, vì Lòng Thương Xót của Chúa luôn hiện diện giữa chúng ta”.

Trên đây là lời nhắn nhủ của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn trong Thánh lễ tạ ơn, kỷ niệm 90 năm thành lập, cung hiến thánh đường và khánh thành nhà sinh hoạt họ đạo Cà Mau, Giáo phận Cà Mau. 

Thánh lễ trọng thể do Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn chủ sự lúc 09g00 ngày 29.12.2015. Đồng tế với ngài có cha Tổng Đại diện GP Cần Thơ, cha sở họ đạo Cà Mau kiêm Hạt trưởng giáo hạt Cà Mau Phêrô Nguyễn Văn Vinh, quý cha Hạt trưởng cùng trên 60 linh mục trong và ngoài Giáo phận Cần Thơ.

Khởi đầu Thánh lễ, đoàn đồng tế từ nhà sinh hoạt tiến vào tân thánh đường. ĐHY đã cử hành nghi thức: Cắt băng khánh thành, trao chìa khóa để cha sở Phêrô mở cửa thánh đường, và đoàn đồng tế tiến vào thánh đường trong tiếng hát vang bài ca nhập lễ “Về nơi đây” của cả cộng đoàn.

Sau lời cha sở chào mừng ĐHY, quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn, ông Giuse Trần Phương Trị - PCT Ngoại vụ HĐMV - trình bày lược sử hình thành và phát triển họ đạo Cà Mau 90 năm qua (1925-2015), cũng như quá trình khởi công và xây dựng thánh đường mới, đã được ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn chủ sự nghi thức đặt viên đá đầu tiên, ngày 31.01.2012.

Nối tiếp, ĐHY đã chủ sự nghi thức làm phép nước, rẩy nước thánh thanh tẩy nhà thờ và tường nhà thờ mới. Kinh Vinh Danh được cả cộng đoàn cất vang, hòa cùng tiếng chuông nhà thờ, đã tạo nên bầu khí vừa thánh thiêng vừa hân hoan trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa.

Chia sẻ Tin Mừng, khởi đi Lời Chúa phán với ông Giakêu: Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi” (Lc 19,5), ĐHY Gioan Baotixita nhắc nhớ cộng đoàn về Lòng Thương Xót của Chúa. Ngài diễn giảng: “Chúa Giêsu đã đến nhà ông Giakêu để đem lòng Thương Xót của Chúa đến với ông và gia đình ông, dù ông bị coi là ngươi tội lỗi. Vì ước ao được gặp Chúa, nên khi đã gặp được Chúa rồi thì cuộc đời ông được biến đổi. Cũng vậy, hôm nay chúng ta long trọng cung hiến ngôi thánh đường mới, chúng ta hãy cảm nghiệm Lòng Thương Xót của Chúa luôn hiện diện giữa chúng ta, để cảm tạ và tri ân Thiên Chúa. Quan trọng hơn cả, chúng ta hãy noi gương ông Giakêu và mở lòng ra để đón nhận và loan truyền Lòng Thương Xót của Chúa đến với mọi người nơi miền đất truyền giáo xa xôi này”.

Sau lời nguyện chung, ĐHY đã cử hành nghi thức xức dầu thánh và xông hương bàn thờ mới, xức dầu thánh và thắp nến sáng các cột chính thánh đường để xin Thiên Chúa đoái nhìn của lễ Hội Thánh sẽ dâng trên bàn thờ này, và làm cho Dân Chúa trở nên của lễ muôn đời dâng lên Chúa.

Sau lời nguyện hiệp lễ, thay mặt cộng đoàn, cha sở Phêrô đã có lời tri ân ĐHY, Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên - Giám mục GP Cần Thơ, quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân và quý khách trong và ngoài Giáo phận đã dành nhiều tình cảm và sự giúp đỡ để ngôi thánh đường được hoàn thành.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g00. Trong tâm tình “Cảm tạ tình Chúa - Tri ân tình người”, mọi người ở lại chúc mừng và chung vui với họ đạo Cà Mau (Một số người quen gọi là họ đạo Bảo Lộc) trong bữa cơm thân mật tại khuôn viên họ đạo.

Trong bữa cơm, trao đổi với chúng tôi, ông Phêrô Mai Anh Thư - Chủ tịch HĐMV - cho biết: “Trong vòng 4 năm, từ ngày cha sở Phêrô Nguyễn Văn Vinh về họ đạo (ngày 02.7.2011) đến nay, ngài cùng với bà con giáo dân vừa xây dựng thánh đường, nhà sinh hoạt, núi Đức Mẹ, Đền Thánh Giuse và các công trình phụ trợ khác... là do Lòng Thương Xót của Chúa thông qua sự năng nổ của cha sở, cùng với sự cộng tác đắc lực của bà con giáo dân và sự giúp đỡ của quý ân nhân xa gần”.

Lược sử họ đạo Cà Mau

1/ Quý cha sở (11 vị)

* Năm 1925: Cha Phanxicô Huỳnh Công Triệu, thành lập họ đạo Cà Mau (tại phường 5, TP Cần Thơ hiện nay).

* Cha sở tiên khởi, Lm. Yves-Quimbrot, giai đoạn 1929-1940

* Cha sở nối tiếp:

- Lm. Micae Lê Tấn Công (1940-1956)

- Lm. Carôlô Huỳnh Tuấn Tú (1956-1958)

- Lm. Simêon Huỳnh Văn Tông (1958-1960)

- Lm. Giuse Trần Quang Vượng (1960-1968)

- Lm. Giuse Trần Hữu Phước (1968-1975)

- Lm. Giacôbê Lê Văn Tỏ (1975-1979)

- Lm. Piô Ngô Phúc Hậu (1979-1994)

- Lm. Phanxicô Xaviê Bùi Quang Triều (1994-2009)

- Lm. Phêrô Nguyễn Văn Nam (2009-2011)

* Cha sở đương nhiệm, Lm. Phêrô Nguyễn Văn Vinh, từ năm 2011 đến nay.

2/ Quý cha phó (10 vị)

- Lm. Phanxicô Huỳnh Văn Sơn (1974-1994)

- Lm. Máccô Phạm Minh Thủy (1989-1999)

- Lm. Phêrô Nguyễn Văn Lâm (1994-1999)

- Lm. Emmanuel Nguyễn Văn Ghi (1999-2005)

- Lm. Phêrô Nguyễn Thanh Hà (2005-2009)

- Lm. Matthêu Nguyễn Hữu Kỳ (2007-2011)

- Lm. Giuse Bùi Phú Quốc (2009-2011)

- Lm. Giuse Trần Văn Thăng (2011-2013)

- Lm. Gioan Kim Tạ Văn Hòa (2011-2014)

- Lm. Phanxicô Trần Cường Dũng Bá, từ năm 2011 đến nay

3/ Linh mục, tu sĩ, giáo dân

- Từ năm 1679, các linh mục Thừa sai đã đến thăm viếng, giúp đỡ và củng cố đức tin Kitô giáo cho bà con giáo dân lánh nạn (vì bị cấm đạo) từ miền Trung đến lập nghiệp tại ấp Rạch Nhà (Nay là họ đạo Hòa Thành, thuộc xã Hòa Thành)

- Năm 1925, cha Phanxicô Huỳnh Công Triệu, thành lập họ đạo Cà Mau (tại phường 5, TP Cần Thơ hiện nay), với số giáo dân vài trăm người.

- Đến nay, họ đạo có 1498 hộ với gần 6000 giáo dân, được chia thành 10 khu, rải rác ở các phường 5,6,7 Tân Thành và 2 xã Tân Thành, An Xuyên.

- Họ đạo hiện nay có 10 khu, 5 đoàn thể Công giáo Tiến hành, 7 nhóm sống đạo và 2 ca đoàn, Ban Lễ sinh, Giáo lý viên.

- Họ đạo đã cống hiến cho Giáo hội 06 linh mục, 04 tu sĩ và 2 chủng sinh.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top