Đức Tổng Giám mục Gallagher gặp Thủ tướng Việt Nam tại Hà Nội
WHĐ – Bộ trưởng ngoại giao Tòa Thánh Vatican đã có mặt tại Việt Nam cho đến ngày 14/4/2024. Trong chuyến viếng thăm này, ngài đã có cuộc hội đàm thân mật với Thủ tướng và các quan chức chính phủ khác. Các cuộc gặp gỡ với cộng đồng Công giáo Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra tại Hà Nội, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh.
Chiều ngày 10/4/2024, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng ngoại giao Tòa Thánh Vatican, đã gặp một số đại diện chính phủ Việt Nam tại Hà Nội, trong đó có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.
Cuộc hội đàm diễn ra trong bầu không khí rất thân thiện. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ mối quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh rất tích cực và càng được củng cố thêm với thỏa thuận về Đại diện thường trú của Đức Giáo hoàng vào tháng Bảy năm ngoái, một thỏa thuận được xác định là cột mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ song phương. Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo với 27 triệu tín đồ, tương đương 27% dân số, với một cộng đồng Công giáo hơn 7,2 triệu tín hữu, đang phát triển nhanh chóng.
Đức Tổng Giám mục Gallagher cũng bày tỏ sự hài lòng về mối quan hệ song phương tốt đẹp, hy vọng cuộc gặp tiếp theo - lần thứ 11 - của Nhóm làm việc chung Việt Nam-Tòa Thánh có thể sớm diễn ra. Ngài cũng bày tỏ sự vui mừng trước sự đóng góp mà cộng đồng Công giáo mang lại cho sự phát triển của xã hội Việt Nam. Trong cuộc hội đàm, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô tới Việt Nam cũng đã được thảo luận.
Chương trình chuyến viếng thăm của Đức Tổng Giám mục Gallagher (từ 9 đến 14/4) còn bao gồm Thánh lễ tại Nhà thờ chính tòa Thánh Giuse ở Hà Nội, buổi gặp gỡ các chủng sinh Đại chủng viện Huế, Thánh lễ tại Nhà thờ chính tòa “Phủ Cam”, Thánh lễ tại Nhà thờ chính tòa Đức Bà tại Thành phố Hồ Chí Minh và cuối cùng là cuộc gặp gỡ với Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Trong Thư gửi Giáo hội các quốc gia Châu Á vào tháng Chín năm ngoái, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi các tín hữu Công giáo hãy sống như “những Kitô hữu tốt và những công dân tốt”, làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa “không phân biệt tôn giáo, chủng tộc và văn hóa”. Mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam bị gián đoạn vào năm 1975 nhưng đã có những bước phát triển đáng khích lệ từ năm 1990. Năm 2011, Đức Bênêđíctô XVI đã bổ nhiệm một vị Đại diện giáo hoàng không thường trú. Tháng 12 năm ngoái, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục người Ba Lan Marek Zalewski làm Đại diện giáo hoàng thường trú tại Việt Nam.
WHĐ
Chuyển ngữ từ: vaticannews.va
bài liên quan mới nhất
- Học viện Công giáo Việt Nam: Lễ Bế giảng năm học 2025-2026
-
Loan báo Tin mừng - Đào tạo - Khánh thành nhà thờ: Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 75 (18/5/2026 - 25/5/2026) -
Kỳ họp thường niên của Ủy ban Kinh thánh, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, ngày 22/5/2026 -
Giáo Tỉnh Sài Gòn họp mặt Ban Loan Báo Tin Mừng -
Thường Huấn Thành Viên Ủy Ban Giáo Dân Các Giáo Phận Trong Giáo Tỉnh Huế Tại Nha Trang Năm 2026 -
Hãng tin Fides phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên -
Cộng đoàn Kitô Hữu Việt Nam tại Philippines dâng hoa kính Mẹ trong Tháng Hoa -
Truyền thông Công giáo trước thách đố của trí khôn nhân tạo: Sự thật phải đi đôi với Bác ái -
Học viện Công giáo Việt Nam thông báo chương trình ứng dụng mục vụ, đào tạo năm học 2026 – 2027 -
Thông báo tuyển sinh đợt 2 vào chương trình cử nhân thần học (S.T.B.) và cao học thần học (S.T.L.) 2026 – 2027
bài liên quan đọc nhiều
- Tiểu sử Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng
-
Bổ nhiệm Giám mục chính tòa các giáo phận Hà Tĩnh và Phát Diệm, Giám mục phó giáo phận Cần Thơ -
Bổ nhiệm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn - TP.HCM -
Hội đồng Giám mục Việt Nam đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng -
Hội đồng Giám mục Việt Nam: Thư mục vụ gửi cộng đồng Dân Chúa về Giáo hội tham gia -
Đoàn Việt Nam sẽ hành hương và mừng đón Đức Thánh Cha tông du Mông Cổ -
Thánh lễ truyền chức giám mục cho Đức cha tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang: Giám mục Chính tòa giáo phận Bắc Ninh -
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023 của Hội đồng Giám mục Việt Nam -
Giáo hội Việt Nam gửi Thư đến Đức Thánh Cha Phanxicô