ĐTGM Leopoldo Girelli thăm và dâng Thánh lễ tại Nhà thờ Chính toà Phủ Cam

ĐTGM Leopoldo Girelli thăm và dâng Thánh lễ tại Nhà thờ Chính toà Phủ Cam

Trong hai ngày (03-04/09/2011) của chuyến viếng thăm mục vụ lần đầu tiên tại Tổng Giáo phận Huế, hôm nay (04/09/2011), Đức TGM Leopoldo Girelli, nhân danh Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, Đấng kế vị thánh Phêrô, đến viếng thăm và dâng Thánh lễ Chúa Nhật XXIII Thường niên tại Nhà thờ Chính toà Phủ Cam.

Đúng 6 giờ, Đức TGM Leopoldo Girelli và hai Đức Cha của Giáo phận nhà đã đến trước tiền đường của nhà thờ chính toà, trong khối âm thanh trang trọng của Đội Kèn đang cất lên nhộn nhịp, những tiếng pháo tay rộn ràng của các thành phần dân Chúa dần dần vang lên hối hả.

Hiệp với Đức TGM Stêphanô, Đức Giám Mục Phụ Tá Phanxicô Xaviê, Đức Đan Viện Phụ, mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận, hân hoan chào mừng sự hiện diện cách đặc biệt của Đức TGM Leopoldo Girelli. Để thể hiện trọn vẹn niềm vui đó, các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Huế đã dâng lên Đức TGM Leopoldo Girelli cùng quý Đức cha tiếng trống chào mừng và khai hội.

Sau phần chào đón, Đức TGM Stêphanô đã đọc diễn từ chào mừng.

Trong bài phát biểu, Đức Tổng Stêphanô đã nói lên niềm vui sướng của con dân Giáo phận Huế khi được đón tiếp vị đại diện của Đức Thánh Cha và lược qua đôi nét về lịch sử hình thành, phát triển và những hiện trạng thời nay của Tổng Giáo phận Huế. Đồng thời, Đức TGM Stêphanô cũng nói lên những thách thức, khó khăn của Giáo phận. Như sự khó khăn về kinh tế; thiên tai, khí hậu khắc nghiệt; bên cạnh đó làn sóng di dân của những người trong độ tuổi lao động từ thành thị lên các thành phố để kiếm việc làm, đã gây không ít khó khăn cho công tác mục vụ.
Sự hiện diện của Đức TGM Leopoldo Girelli giữa cộng đoàn giáo phận hôm nay làm cho viễn tượng hiệp thông Giáo hội tỏa sáng hơn. Bày tỏ lòng con thảo yêu mến đối với Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI và tinh thần hiệp thông vâng phục của cộng đoàn Dân Chúa Tổng Giáo phận Huế đối với Huấn quyền của Giáo hội.

Để kết thúc bài phát biểu của mình, Đức TGM Stêphanô đã đại diện cho mọi thành phần dân Chúa trong Tổng Giáo phận Huế, kính dâng lên Vị đại diện Toà Thánh bức tượng Đức Mẹ La Vang để làm lưu niệm, gói ghém bao tâm tình mến yêu của đại gia đình giáo phận.

Sau đó, Đức TGM Leopoldo Girelli đã có lời đáp từ. Ngài nói: Huế nổi bật vì những nét văn hóa đặc sắc riêng của mình, được minh họa bằng hình ảnh của một cái cầu vồng, trong đó kết hợp “những tố chất giản đơn của người nông dân và những người giai cấp cao trong xã hội”. Đó chính là niềm hy vọng tha thiết của tôi, rằng biểu tượng chiếc cầu vồng này cũng sẽ là một biểu hiện của sự chung sống hòa bình và tôn trọng lẫn nhau đối với tất cả các tôn giáo và các tín ngưỡng trong địa phương này.

Vị đại diện Đức Thánh Cha nói lên tầm quan trọng của Tổng Giáo phận Huế đối với Giáo hội Việt Nam, mặc dù với số lượng giáo dân khá khiêm tốn, số người chưa biết Chúa chiếm tỷ lệ lớn, nhưng Huế lại là một nơi thường xuyên tổ chức các dịp lễ mang tính chất quốc gia, như Đại hội Hành hương Đức Mẹ La Vang ba năm một lần.

Đức TGM Leopoldo Girelli cũng lưu ý đến những thách đố trong giáo phận, và hy vọng một cuộc đổi mới tinh thần truyền bá Tin Mừng, cùng với sự gắn bó mật thiết vào Giáo hội Công giáo sẽ được cổ vũ trong giáo phận.

Sau lời đáp từ, Đức TGM Leopoldo Girelli đã làm phép bức tượng Đức Mẹ La Vang mới của Giáo xứ Chính Toà. Bức tượng này sẽ được tôn kính tại Nhà Mục Vụ mới của Giáo xứ.

Đức TGM Leopoldo Girelli đã mời gọi cộng đoàn vầy quanh bàn thờ để cùng tham dự vào hy tế của Chúa và được bữa tiệc thiên quốc đổi mới, nên như dấu chỉ của chính Đức Kitô. Đức Kitô là Linh Mục, là lễ vật hy sinh, và cũng là bàn thờ hiến tế chính mình giữa chúng ta. Sự kiện đáng lưu tâm ghi nhớ là tổ tiên chúng ta trong đức tin đã gieo những hạt mầm để chúng ta hôm nay có mặt nơi đây. Và ngay cả bây giờ, những gì nâng đỡ chúng ta trong nỗ lực trở thành một cộng đoàn tín hữu, thì cũng là những điều như vậy đối với đức tin Kitô hữu của tổ tiên chúng ta ngày xưa.

Lời mời gọi đó, đã giúp cộng đoàn chuẩn bị tâm hồn sâu lắng để kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu trong Thánh lễ hôm nay.

Đúng 6 giờ 45 phút, đoàn rước chủ tế bắt đầu tiến vào Nhà thờ.

Cùng đồng tế với Đức TGM Leopoldo Girelli, còn có hai Đức cha và hơn 60 Linh mục của Giáo phận nhà. Trong Thánh lễ sáng mai nay có sự hiện diện của hơn 3.500 giáo dân.

Trong phần dẫn lễ, Đức TGM Stêphanô nói lên tấm lòng biết ơn của đoàn con cái giáo phận trước tấm lòng yêu thương, quan tâm của Đức Thánh Cha Bênđictô XVI, cám ơn sự ưu ái của Đức TGM Leopoldo Girelli. Đức TGM Stêphanô mời gọi cộng đoàn cầu nguyện nhiều cho vị Đấng kế vị Thánh Phêrô và Vị đại diện của Ngài, cũng như tỏ lòng kính trọng và hiếu thảo đối với vị Cha chung.

Trong bài giảng huấn, Đức TGM Leopoldo Girelli đã gửi đến cộng đoàn đoàn một số thông điệp:

Giáo hội là Thân Thể Chúa Kitô. Khi chúng ta xúc phạm đến người khác hay khi phạm tội, là chúng ta đang xúc phạm đến Thân Thể mầu nhiệm của Chúa Kitô. Nếu chúng ta làm tổn thương người khác, là chúng ta xúc phạm đến Đức Kitô trong người đó, cũng như xúc phạm đến toàn thể cộng đoàn Kitô hữu.

Giáo hội, Cộng đoàn Kitô hữu, là con đường để chúng ta đến với Chúa. Không ai trong chúng ta có thể tự mình làm nên cộng đoàn này. Chúng ta cần sự cộng tác của nhau để xây dựng cộng đoàn. Do đó, chúng ta có trách nhiệm với nhau qua các việc làm của mình.

Hôm nay, tôi rất vui mừng được hiện diện trong ngôi nhà thờ chính tòa này và trong Tổng Giáo Phận tràn trào ơn phúc này, ơn phúc từ những bước chân của các nhà truyền giáo đầu tiên đến đây để đem Lời Chúa cho anh chị em. Họ đã giã từ nhà cửa, gia đình, người thân, bạn bè và quê hương của mình để đến một vùng đất xa lạ và đôi khi nguy hiểm, để rao giảng Tin Mừng.

Nhưng thách đố của ngày hôm nay không phải chỉ xưng mình là Kitô hữu hoặc là môn đệ của Chúa Giêsu, hoặc bày tỏ bằng các dấu hiệu bên ngoài, nhưng phải là những chứng tá đáng tin về những gì mà Đức Kitô đòi hỏi phải có nơi các kẻ tin theo Người.

Trước tiên, theo Chúa Kitô nghĩa là chú tâm tới Lời của Chúa. Tham dự phụng vụ Chúa Nhật hàng tuần là cần thiết cho mọi Kitô hữu để giúp họ gần gũi với Lời Chúa, con người không chỉ sống nhờ cơm bánh, cũng không chỉ nhờ tiền bạc hay sự nghiệp, chúng ta đang sống nhờ Lời Thiên Chúa, Lời Ngài chỉnh đốn chúng ta, đổi mới chúng ta, chỉ cho chúng ta thấy giá trị đích thực của thế giới và xã hội.

Theo Chúa Kitô đòi hỏi chúng ta phải để tâm tới các điều răn của Thiên Chúa - tóm tắt “hai trong một” giới răn: yêu mến Thiên Chúa và yêu người lân cận như chính mình.

Theo Chúa Kitô nghĩa là có lòng nhân từ với kẻ đau khổ, có một trái tim yêu thương người nghèo, và đồng thời cũng phải can đảm để bảo vệ đức tin trước những ý thức hệ.

Theo Chúa Kitô nghĩa là yêu mến Giáo hội của Người, mà đại diện ở đây là Giáo hội địa phương, Tổng Giáo Phận bề thế này.

Vì vậy, anh chị em hãy xây dựng cho mình những nguyên tắc sống phù hợp với đức tin và những đòi hỏi của luân thường đạo lý.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí long trọng và sâu lắng nội tâm, tất cả đều hướng về bàn thờ Chúa. Trong nhà thờ, dầu không còn một chỗ trống nào và phần nhiều giáo dân phải tham dự Thánh lễ ở hai bên nhà thờ qua truyền hình, nhưng vẫn giữ được một bầu khí ấm cúng, thể hiện sự hiệp thông trọn vẹn giữa Đấng chủ chăn và đoàn chiên.

Trước khi Đức Cha chủ tế ban phép lành kết thúc Thánh lễ, ông Chủ tịch Hội Đồng Giáo xứ Chính toà Phủ Cam dâng lên Đức TGM Leopoldo Girelli, quý Đức Cha, quý Linh mục đoàn, lời cám ơn trước sự hiện diện quý báu này, đây là một niềm vinh dự cho Giáo xứ Chính toà Phủ Cam nói riêng và Giáo phận Huế nói chung. Ông trình bày lịch sử, quá trình hình thành, xây dựng, phát triển và hoạt động của Giáo xứ.

Cuối cùng, Đức TGM Leopoldo Girelli bày tỏ niềm vui sướng được đến thăm và dâng Thánh lễ tại nhà thờ Chính toà Phủ Cam lộng lẫy, nhưng cũng đầy mộc mạc, với sự tham dự rất đông đảo của bà con giáo dân, cám ơn sự đón tiếp chu đáo và nồng hậu của mọi người. Ngài nhắn nhủ với tất cả mọi tín hữu hãy nhìn hai tháp cao vút, biểu tượng cho ngôi nhà thờ, tượng trưng cho Đức tin, Đức cậy, Đức mến. Ước gì các nhân đức tốt đẹp của mỗi người con Giáo phận Huế ngày càng cao vút, hướng về Thiên Chúa.

Và thánh lễ khép lại khi Đức TGM Leopoldo Girelli nhân danh Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, ưu ái ban phép lành của Toà Thánh trọng thể cho tất cả mọi thành phần dân Chúa tham dự. Chúc mọi người ra đi trong bình an của Chúa.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top