Đêm Thánh Ca: Thánh Ca Việt Nam Song Ngữ

Đêm Thánh Ca: Thánh Ca Việt Nam Song Ngữ

Đêm Thánh Ca: Thánh Ca Việt Nam Song Ngữ

WGPSG -- "Thánh Ca Việt Nam Song Ngữ" là chủ đề của Đêm Thánh Ca do linh mục Rôcô Nguyễn Duy – Thư ký Ủy Ban Thánh Nhạc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam - Trưởng Ban Mục vụ Thánh nhạc Tổng Giáo Phận Sài Gòn - chủ sự, đã diễn ra lúc 19g thứ Hai 14.10.2019 tại hội trường GB Phạm Minh Mẫn, thuộc TTMV.

Đến tham dự có Đức Giám mục (ĐGM) Vinhsơn Nguyễn Văn Bản, ĐGM Tôma Vũ Đình Hiệu, các linh mục từ Hà Nội/Huế/Nha Trang/Đà Lạt Mỹ Tho và Sài Gòn, các tu sĩ, các nhạc sĩ, ca sĩ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Chương trình gồm 4 phần: Kinh khai mạc - Lời mở đầu -Thể hiện các ca khúc - Kết thúc.

I. Kinh Khai mạc:

Cộng đoàn cùng làm Dấu Thánh Giá và đọc Kinh Sáng Soi

II. Lời Mở đầu:

Mở đầu chương trình, MC giới thiệu các Đức Giám mục hiện diện, và dâng lời cảm tạ Chúa đã giúp thực hiện được chương trình Thánh ca song ngữ, nhằm đáp ứng nhu cầu hát thánh ca cho các tín hữu hải ngoại và trong nước.

III. Thể hiện các ca khúc:

Tiếp theo là phần trình diễn của các ca sĩ và các Nhóm nhạc qua các bài hát:

1. Lạy Chúa con tin / Lord, I believed (Nguyễn Duy) - Nhóm Lumen Choix

2. Lắng nghe Lời Chúa / Hear the Word of the Lord (Nguyễn Duy) - Nhóm Lumen Choix

3. Dấu ấn Tình yêu / The Seal of Love (Ân Đức) - Nguyễn Hồng Ân

4. Tâm tình hiến dâng / A Gift of Love (Oanh Sông Lam) - Nhóm Angelo

5. Tình Chúa cao vời / Boundless Love (Duy Thiên) - Nhóm Angelo

6. Con đường Chúa đã đi qua / The Way of Love (Văn Chi) - Ca sĩ Tuyết Mai

7. Cầu cho cha mẹ 2 / Prayer for parent 2 (Phanxicô) - Ca sĩ Tuyết Mai

8. Hang Bêlem / In Bethlehem (Hải Linh) - Nhóm El Sol

9. Xin Vâng / Yes, Lord (Mi Trầm) - Nhóm E.L.M

10. Cung Chúc Trinh Vương / Praise Mother Mary (Hoài Đức) - Ca sĩ Hoàng Kim

11. Mẹ Maria / As Lovely as the Dawn (Kim Long) - Ca sĩ Khánh Ngọc

12. Dâng Chúa Trời / Offerring all our days (Phanxicô) - Nhóm Lumen Choix

13. Lễ Dâng 2 / Holy Offering 2 (Hồng Dung) - Nhóm Lumen Choix

14. Dâng và Xin / These alone are enough (Dan Schutte) - Nhóm Lumen Choi

IV. Kết thúc:

Kết thúc chương trình, Lm Rôcô Nguyễn Duy gởi lời cảm ơn đến các Đức Giám mục, các linh mục, các tu sĩ và các khán giả đã đến tham dự. Lm Rôcô cũng không quên cảm ơn tất cả các ban ngành đoàn thể đã đóng góp cho việc tổ chức Đêm Thánh Ca được tốt đẹp. Đặc biệt cảm ơn Oregon Catholic Press (OCP) đã lo việc bản quyền cũng như bản dịch cho các ca khúc, và thầy Rufino Zaragoza - dòng Phanxicô, cùng các cộng sự đã hết lòng hỗ trợ để cho đêm nhạc được thành công. Trước khi dứt lời, Lm Rôcô đã giới thiệu thầy Rufino với khán giả.

Được mời lên phát biểu, Đức giám mục Vinhsơn ngỏ lời khen ngợi các ca sĩ và ban nhạc đã biết sáng tạo khi trình diễn thánh ca song ngữ khiến cho các ca khúc thật sinh động. Trong 14 bài trình diễn có 13 bài tiếng Việt rất quen thuộc với người Công giáo, chỉ có ca khúc cuối là "Dâng và Xin" được chuyển ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Việc hát thánh ca bằng hai ngôn ngữ đáp ứng đúng nhu cầu của các tín hữu trong và ngoài nước, giúp cho cộng đoàn hải ngoại hát và cảm nhận các bài hát tiếng Việt, đồng thời giúp giới trẻ VN thăng tiến nhanh trong quá trình hội nhập thế giới.

Khi Đức Giám mục Vinhsơn dứt lời, một linh mục đại diện đã tặng ngài bó hoa xinh tươi trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả. Sau đó, Đức Giám mục đã ban phép lành cho cộng đoàn trước khi chụp hình lưu niệm với mọi người.

Chương trình Đêm Thánh Ca Song Ngữ đã khép lại lúc 20g45 phút cùng ngày.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top