Đại Hội mừng kỷ niệm 100 năm Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam
Trong 2 ngày 22-23/8/2018 tại trung tâm Thánh Mẫu La Vang đã diễn ra Đại hội mừng kỷ niệm 100 năm Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam với chủ để: THÁNH THỂ - NGUỒN SỐNG.
Sau Đại hội VỀ ĐẤT HỨA 2 của Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam được tổ chức tại Bình Triệu năm 1972, thì đại hội mừng kỷ niệm 100 năm phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại La Vang đã quy tụ đầy đủ nhất đại diện các thành viên của phong trào này. Hơn 3000 người gồm các Đức Giám mục, các tuyên úy, trợ úy, huynh trưởng, trợ tá thuộc 23/26 liên đoàn của các giáo phận và đại diện Thiếu Nhi Thánh Thể tại Hoa Kỳ, Pháp, Úc Châu hiện diện trong đại hội này.
Đức Tổng giám mục giáo phận Huế Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam nhận định rằng chưa có đại hội của đoàn thể Công giáo nào lại có đông đảo các giám mục và linh mục như đại hội này. Điều đó nói lên sự quan tâm ưu ái đặc biệt và điểm nhấn mục vụ của Giáo hội Công giáo Việt Nam: giáo dục đức tin cho thiếu nhi và phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể là một trong những đoàn thể thích hợp nhất. Còn Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội thì nhắc lại kỷ niệm vui khi ngài là thành viên của Nghĩa Binh Thánh Thể (tên gọi trước đây của Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam).
Ngoài Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, hiện diện và thuyết trình trong đại hội còn có Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Chủ tịch Ủy ban Giới trẻ và Thiếu nhi Thánh Thể của HĐGM Việt Nam, Giám mục Phụ tá Giáo phận Vinh; Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận Đà Lạt; Đức cha Vinh sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột; Đức Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Giáo phận Hải Phòng, Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long, Giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa; cùng với 85 linh mục tuyên úy các liên đoàn.
Hòa chung trong đường hướng mục vụ của Giáo hội Việt Nam, Thiếu Nhi Thánh Thể Xuân Lộc tham gia đại hội có 95 thành viên: 6 tuyên úy, 3 trợ úy và 86 huynh trưởng.
Cuộc hội ngộ này đã thể hiện sự hiệp nhất của phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, sức sống thiêng liêng của phong trào đã lan tỏa khắp nơi. Đại hội cũng gợi lên niềm xác tín về bàn tay quan phòng của Thiên Chúa và sự phù trợ của Đức Mẹ Maria, nữ vương phong trào trong lịch sử 100 năm hình thành và phát triển của Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam qua những biến cố thăng trầm; đồng thời khơi lên lòng yêu mến Thánh Thể, tinh thần hăng say tông đồ trong việc giáo dục đức tin cho thiếu nhi nơi các tham dự viên.
Sau Đại hội VỀ ĐẤT HỨA 2 của Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam được tổ chức tại Bình Triệu năm 1972, thì đại hội mừng kỷ niệm 100 năm phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại La Vang đã quy tụ đầy đủ nhất đại diện các thành viên của phong trào này. Hơn 3000 người gồm các Đức Giám mục, các tuyên úy, trợ úy, huynh trưởng, trợ tá thuộc 23/26 liên đoàn của các giáo phận và đại diện Thiếu Nhi Thánh Thể tại Hoa Kỳ, Pháp, Úc Châu hiện diện trong đại hội này.
Đức Tổng giám mục giáo phận Huế Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam nhận định rằng chưa có đại hội của đoàn thể Công giáo nào lại có đông đảo các giám mục và linh mục như đại hội này. Điều đó nói lên sự quan tâm ưu ái đặc biệt và điểm nhấn mục vụ của Giáo hội Công giáo Việt Nam: giáo dục đức tin cho thiếu nhi và phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể là một trong những đoàn thể thích hợp nhất. Còn Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội thì nhắc lại kỷ niệm vui khi ngài là thành viên của Nghĩa Binh Thánh Thể (tên gọi trước đây của Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam).
Ngoài Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, hiện diện và thuyết trình trong đại hội còn có Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Chủ tịch Ủy ban Giới trẻ và Thiếu nhi Thánh Thể của HĐGM Việt Nam, Giám mục Phụ tá Giáo phận Vinh; Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận Đà Lạt; Đức cha Vinh sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột; Đức Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Giáo phận Hải Phòng, Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long, Giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa; cùng với 85 linh mục tuyên úy các liên đoàn.
Hòa chung trong đường hướng mục vụ của Giáo hội Việt Nam, Thiếu Nhi Thánh Thể Xuân Lộc tham gia đại hội có 95 thành viên: 6 tuyên úy, 3 trợ úy và 86 huynh trưởng.
Cuộc hội ngộ này đã thể hiện sự hiệp nhất của phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, sức sống thiêng liêng của phong trào đã lan tỏa khắp nơi. Đại hội cũng gợi lên niềm xác tín về bàn tay quan phòng của Thiên Chúa và sự phù trợ của Đức Mẹ Maria, nữ vương phong trào trong lịch sử 100 năm hình thành và phát triển của Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam qua những biến cố thăng trầm; đồng thời khơi lên lòng yêu mến Thánh Thể, tinh thần hăng say tông đồ trong việc giáo dục đức tin cho thiếu nhi nơi các tham dự viên.
Nguồn: Gp. Xuân Lộc
bài liên quan mới nhất
- Nâng Sở Kiện thành Trung tâm Hành hương toàn quốc kính các thánh Tử Đạo Việt Nam
-
Quy định về Thủ tục Hôn phối áp dụng cho toàn Giáo hội tại Việt Nam -
Hội đồng Giám mục Việt Nam: Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I năm 2024 -
Hội nghị thường niên Hội đồng Giám Mục kỳ I/2024: Ngày III -
Hội nghị thường niên Hội đồng Giám mục kỳ I/2024: Ngày II -
Hội nghị thường niên Hội đồng Giám Mục kỳ I/2024: Ngày I -
Hội đồng Giám mục khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2024 -
Giáo phận Vĩnh Long chào đón Hội đồng Giám mục Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên I - 2024 -
Phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ Trưởng Ngoại giao Tòa Thánh -
Ngày cuối chuyến viếng thăm của Đức Tổng Giám mục Paul Richard Galagher tại Việt Nam
bài liên quan đọc nhiều
- Tiểu sử Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng
-
Bổ nhiệm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn - TP.HCM -
Bổ nhiệm Giám mục chính tòa các giáo phận Hà Tĩnh và Phát Diệm, Giám mục phó giáo phận Cần Thơ -
ĐTC Phanxicô: Nếu tôi không viếng thăm (Việt Nam) thì Đức Gioan XXIV chắc chắn sẽ đi -
Đoàn Việt Nam sẽ hành hương và mừng đón Đức Thánh Cha tông du Mông Cổ -
Hội đồng Giám mục Việt Nam đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng -
Thánh lễ truyền chức giám mục cho Đức cha tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Tòa giám mục giáo phận Vinh minh định về sự việc liên quan đến anh GB. Hồ Hữu Hòa -
Hội đồng Giám mục Việt Nam: Thư mục vụ gửi cộng đồng Dân Chúa về Giáo hội tham gia -
Thông báo khẩn về Thánh lễ cầu nguyện trong thời gian đại dịch