Chương trình làm việc ĐH Dân Chúa ngày II (23-11-2010): GIÁO HỘI NHƯ DẤU CHỈ VÀ KHÍ CỤ HIỆP THÔNG

Chương trình làm việc ĐH Dân Chúa ngày II (23-11-2010): GIÁO HỘI NHƯ DẤU CHỈ VÀ KHÍ CỤ HIỆP THÔNG

 

 

 

Đề tài
 
Thuyết trình:
-         Giáo Hội, hình tượng của Chúa Ba Ngôi
 
 
Tham luận của hai giám mục
-         Hiệp thông trong hội thánh địa phương
 
-         Tham luận 2: đối thoại liên tôn
 
 
Người trình bày
 
 
-         Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc
 
 
 
-         Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu (Long Xuyên)
-         Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu(GM phụ tá Xuân Lộc)
 
Các tham luận khác
 
1.      Mở rộng sự hiệp thông trong Giáo Hội
 
 
2.      Phát huy sự hiệp thông và tham gia trong Giáo Hội
 
3.      Hiệp thông cụ thể trong hàng linh mục giáo phận
 
4.      Đào tạo linh mục
 
 
5.      Đào tạo giáo dân
 
6.      Phát huy sự hiệp thông và tham gia trong mỗi giáo phận
 
7.      Thi hành sứ vụ trong tinh thần đối thoại và cộng tác (phần II của bài)
 
8.      Đẩy mạnh sự tham gia của người giáo dân
 
9.      Chia sẻ nhân sự trong Giáo Hội
 
 
10. Tu sĩ và sự hiệp thông
 
11. Việc giảng dạy giáo lý và đào tạo giáo lý viên
12. Phụ nữ tham gia xây dựng Hội Thánh
 
 
 
- Cha Giuse Nguyễn Thanh Liêm (chủ tịch liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa kỳ)
 
- Bà Agata Tạ Thị Kim Hương (GP Xuân Lộc)
 
 
- Cha Giuse Nguyễn Ngọc Thể
(Đại diện giám mục GP Lạng Sơn)
 
- Cha Phero Phạm Ngọc Phi (Giám đốc ĐCV Sao Biển, Nha Trang)
 
- Bà Maria Nguyễn Thị Lan Anh (GP Đà Lạt)
 
- Cha Giuse Lê Văn Sỹ (GP Nha Trang)
 
 
- Ông Gioan Bt. Nguyễn Ngọc Minh (GP Ban Mê Thuột)
 
- Ông Anton Nguyễn Văn Nhân (GP Đà Lạt)
 
 
- Ông Matthieu Nguyễn Công Kinh (GP Đà Nẵng)
 
- Soeur Maria Phạm Thị Hiền (MTG Chợ Quán)
 
- Maria Goretti Trần Diệu Hiền (GP Sài Gòn)
 
- Bà Maria Nguyễn Thị Phượng (GP Phú Cường)
 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top