Chương trình khám sức khoẻ tổng quát cho 500 đến 1.000 linh mục năm 2010

Chương trình khám sức khoẻ tổng quát cho 500 đến 1.000 linh mục năm 2010

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Uỷ Ban Bác Ái Xã Hội-Caritas Việt Nam
Địa chỉ: Trung tâm Công giáo
72/12 Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Việt Nam, ngày 10-6-2010

THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH KHÁM SỨC KHOẺ TỔNG QUÁT CHO 500-1.000 LINH MỤC NĂM 2010

Kính thưa Đức Hồng y, Quý Đức cha
                  Quý cha và anh chị em tín hữu thân mến,

Giáo hội Việt Nam, tính đến cuối năm 2009, có 2.947 linh mục triều và 578 linh mục dòng. Qua mấy đợt phong chức trong 6 tháng đầu năm, số linh mục đã tăng lên khoảng 3.700. Nhiều linh mục miệt mài với sứ mạng mục tử ít quan tâm đến sức khoẻ của mình. Một số linh mục ở vùng sâu, vùng xa ít có dịp dành trọn một ngày để khám sức khoẻ tổng quát, thường khi phát bệnh không làm việc được, lúc đó mới đi khám sức khoẻ thì đã muộn, chữa trị rất khó khăn.

Để đền ơn đáp nghĩa các linh mục đã quảng đại hy sinh cho hoạt động rao giảng Lời Chúa và chăm sóc đàn chiên, Caritas Việt Nam chúng con xin giới thiệu Chương trình Khám Sức khoẻ Tổng quát cho 500-1.000 Linh mục trong Năm Thánh này.

● Đối tượng: Dành cho tất cả các linh mục Việt Nam, không phân biệt triều hay dòng.

● Hoạt động:

Các linh mục được khám sức khoẻ tổng quát gồm các mục sau đây:
- Lập sổ khám bệnh cho từng linh mục. Từ sổ khám bệnh cá nhân Toà Giám mục có thể làm phiếu sức khoẻ cho linh mục đoàn của giáo phận.
- Kiểm tra dấu hiệu sinh tồn: đo nhiệt độ, huyết áp, nhịp tim, cân nặng, chiều cao…
- Lấy mẫu máu để xét nghiệm và phân tích công thức máu, đường huyết, việc chuyển hoá mỡ (cholesterol), viêm gan siêu vi B…
- Lấy mẫu nước tiểu và phân tích.
- Siêu âm bụng (cho những ai trên 50 tuổi và siêu âm tim nếu cần).
- Khám tuyến tiền liệt (và phân tích máu cho những ai trên 50 tuổi).
- Đo điện tâm đồ (và siêu âm tim cho những ai cần).
- X - quang phổi.
- Khám răng.
- Khám tai mũi họng.
- Khám ngoại khoa.
- Khám nội khoa.

● Địa điểm: Cá nhân linh mục hay từng nhóm linh mục có thể chọn các địa điểm sau đây:

1. Phòng khám Thiên An, 69 Cao Thắng, Q.3, TP.HCM, ĐT: 08.38332561.

2. Bệnh viện Thánh Mẫu, 118 Bành Văn Trân, Q. Tân Bình, TP.HCM, ĐT: 08 39706970

3. Hoặc tại bất cứ bệnh viện nào, nếu giáo phận đứng ra tổ chức, nhất là các giáo phận ở miền Trung và miền Bắc.

● Thời hạn: Từ Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngày 11-06-2010 đến hết ngày 31-12-2010.

● Ngân sách: 550.000.000 đồng.

● Khả năng: Theo tính toán của các phòng khám và bệnh viện, chi phí cho các xét nghiệm và khám tổng quát trên là khoảng 500.000 đ/người. Trừ một số trường hợp đặc biệt cần xét nghiệm sâu hơn. Do đó, số tiền cho chương trình này có thể giúp từ 500- 1.000 linh mục. Trong trường hợp có sự đóng góp thêm của các cá nhân và tổ chức khác, Caritas Việt Nam sẽ tăng số lượng các linh mục được khám.

● Thanh toán: Các cơ sở được giới thiệu trên đây sẽ gửi biên lai tới Văn phòng Caritas Trung ương để nhận tiền thanh toán.

● Tổ chức:

1. Nếu cá nhân linh mục đến khám sức khoẻ tổng quát ở 2 địa điểm: Phòng khám Thiên An hoặc bệnh viện Thánh Mẫu, Quý cha chỉ cần ghi tên và ký nhận vào sổ khám bệnh tại hai cơ sở trên là đủ, các cơ sở trên sẽ báo về Văn phòng Caritas Trung ương.

2. Nếu tập thể linh mục muốn khám sức khoẻ tại một bệnh viện nào đó do Toà Giám mục tổ chức thì Caritas giáo phận hay Toà Giám mục lập danh sách các linh mục được khám và gửi hoá đơn thanh toán cho Văn phòng Caritas Trung ương. Xin Toà Giám mục hay Caritas giáo phận báo sớm cho Văn phòng Caritas Trung ương trước khi thực hiện chương trình để có thể cân đối ngân sách và thanh toán chi phí kịp thời. Chúng con xin hết lòng cám ơn.

Kính chúc Đức Hồng y, Quý Đức cha, Quý cha và anh chị em tín hữu tràn đầy tình yêu và ân sủng Chúa Kitô để phục vụ mọi người.

Kính thư,
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn
Tổng Thư ký UBBAXH-Caritas Việt Nam


bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top