Caritas TGP: Sơ kết cứu trợ tại Giáo phận Vinh

Caritas TGP: Sơ kết cứu trợ tại Giáo phận Vinh

SƠ KẾT CỨU TRỢ NẠN NHÂN MƯA LŨ
Tại GIÁO PHẬN VINH
Tính tới ngày 31/ 10/ 2010

Thể hiện tình hiệp thông với bà con nạn nhân của mưa lụt trong thời gian qua tại Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An, Caritas TGP-Tp HCM đã thực hiện chức năng Cầu nối, qua việc mời gọi sự tham gia của nhiều thành phần, nhằm giúp đỡ cho bà con đang gặp khó khăn. Caritas TGP đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhiều thành phần.
 
Caritas TGP tạm sơ kết những đợt cứu trợ mà Caritas đã thay mặt những tấm lòng quảng đại dành cho bà con tại vùng Quảng Bình và Hà Tĩnh, theo sự phân công của Caritas giáo phận Vinh.
 
A. ĐỢT CỨU TRỢ KHẨN CẤP:
 
STT
ĐỊA ĐIỂM
SỐ TIỀN
ĐỒ VẬT
01
-       Gửi về Cha Nguyễn Văn Vinh - Giám Đốc Caritas Gp Vinh
50.000.000
 
02
-       Giúp giáo xứ Kim Lũ - Tỉnh Quảng Bình 400 phần quà (mỗi phần 10 kg gạo + 150.000đ )
-     Gởi cho Cha xứ
100.000.000
 
 
 22.100.000
380 áo thun 
+ 3 bao quần nỉ
03
-       Giúp giáo xứ Kinh Nhuận - Tỉnh Quảng Bình
 10.000.000
 
 
(=25 tấn gạo)
-       Giúp giáo xứ Hướng Phương -Tỉnh Quảng Bình
 10.000.000
=>Giáo hạt Hướng Phương - Tỉnh Quảng Bình
225.000.000 
04
-       Gửi về Đức Cha Phaolo Nguyễn Thái Hợp
 50.000.000
 
 
TỔNG CỘNG
467.100.000VNĐ
 
 B. ĐỢT 2:
 
STT
ĐỊA ĐIỂM
ĐỒ VẬT
01
Chuyển cho Giáo xứ Hương Khê - Hà Tĩnh (qua Sr Thiên Lý fmm và Thầy Quốc Anh)
 
- 124 thùng mì
- 200kg gạo
- 2 bao quần áo mới
- 5 bao + 4 thùng quần áo cũ.
 
 
 
 
 
 
 
 
  C. CHUYỂN:
STT
ĐỊA ĐIỂM
SỐ TIỀN
01
Cộng Đoàn Bomun Seoul – Korea, nhờ Caritas Sài Gòn chuyển đến Caritas Gp Vinh
2.200USD
= 45.540.000VNĐ
 
TỔNG CỘNG
45.540.000VNĐ
 
 
 
 
 
 
 
 
Trong thời gian này, Caritas TGP cũng đang cố gắng liên lạc với Caritas giáo phận Nha Trang để được biết những nhu cầu của bà con bị lũ lụt vừa qua ở Khánh hòa và Ninh Thuận. Qua Caritas Nha Trang, Caritas TGP dự tính sẽ chuyển đến  bà con tại đó phần cứu trợ khẩn cấp với số tiền là 50 triệu đồng.
 
Bà con thuộc địa bàn Tổng giáo phận Tp HCM xin chia sẻ sự khó khăn và mất mát của bà con là nạn nhân của đợt mưa lụt vừa qua ở tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận. Xin Chúa ban lại tình trạng bình an và ổn định cho anh chị em chúng con.
 

Văn phòng Caritas TGP- Tp HCM

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top