Cariatas TGP.TPHCM: Lớp Tập huấn Thành viên Caritas Giáo xứ

Cariatas TGP.TPHCM: Lớp Tập huấn Thành viên Caritas Giáo xứ

TỔNG GIÁO PHẬN TP.HCM
BAN BÁC ÁI XÃ HỘI - CARITAS
180 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q. 3, Tp. HCM
Tel: (08) 3930 9060 - Fax: (08) 3930 9066 - Email: caritassaigon@gmail.com
 
THÔNG BÁO
 

Trong 6 tháng đầu năm 2010, Caritas TGP đã tổ chức những khóa Tập huấn

- đề tài 1: “Công tác xã hội căn bản và kỹ năng thực hành”,

- đề tài 2: “Vận dụng công tác xã hội tổng quan trên cộng đồng địa bàn dân cư”.

Sau đó Văn phòng Caritas cũng đã dành 2 tháng kế tiếp để tổ chức những khóa tập huấn bổ sung, dành cho thành viên Caritas của những giáo xứ, vì một số lý do, chưa tham dự được những khóa tập huấn về 2 đề tài trên.

Đến nay, đã có khoảng 180 thành viên Caritas các giáo xứ đủ điều kiện để bước vào đợt tập huấn thứ ba, là đợt cuối cùng trong năm nay, nhằm hoàn tất phần tập huấn căn bản dành cho các thành viên Caritas giáo xứ.

Đợt tập huấn này tập trung vào đề tài : DỰ ÁN

Đề tài được chia thành 3 phần:

Để việc học tập đạt hiệu quả tốt, số thành viên sẽ được chia làm 3 Nhóm, mỗi nhóm khoảng chừng 60 tham dự viên.

Chương trình tập huấn được hoạch định như sau:

* Nhóm I: 3 ngày Thứ Bảy 11/9,18/9 và 25/9/ 2010 gồm các giáo hạt: Hóc Môn, Xóm Mới, Tân Sơn Nhì, Chí Hòa
* Nhóm II:3 ngày Thứ Bảy 02/10, 9/10 và 16/10/2010 các giáo hạt: Thủ Đức, Thủ Thiêm, Gia Định, Phú Nhuận.
* Nhóm III: 3 ngày Thứ Bảy 23/10, 30/10 và 06/11/ 2010 gồm các giáo hạt: Saigon, Chợ Quán, Phú Thọ, Bình An, Xóm Chiếu, Gò Vấp và Tân Định.
--> Thứ Bảy, ngày 04/12 là ngày Tĩnh Tâm Mùa Vọng cho các thành viên Caritas của Tổng giáo phận và trao chứng chỉ cho các học viên đã hoàn tất khóa tập huấn căn bản (gồm 3 đề tài).
 
2. ĐỊA ĐIỂM: Hội trường Tòa Tổng Giám Mục 180 Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q. 3
 
3. GIẢNG VIÊN: Ts. Vũ Nhi Công
 
Chủ đề huấn luyện:
 
QUẢN LÝ, XÂY DỰNG VÀ LƯỢNG GIÁ DỰ ÁN CÓ SỰ THAM GIA 
 
Mục tiêu:
 
Giúp tham dự viên hiểu rõ về kiến thức, nắm vững kỹ năng trong phương pháp “quản lý, xây dựng và lượng giá dự án” tại cộng đồng giáo xứ.
Sau khóa học mỗi thành viên biết cách làm việc chung với nhau, có khả năng vận dụng những kiến thức, kỹ năng cho việc “quản lý, xây dựng và lượng giá” những dự án nhỏ hoặc vừa của Caritas giáo xứ và cộng đồng dân cư.
 
Thời khóa biểu:
 
Sáng: 
-          8g –9g45               :           buổi học 1
-          9g45 – 10g            :           giải lao (15’)
-          10g – 11g30          :           buổi học 2
-          11g30 – 12g30       :           cơm trưa
Chiều:
- 13g30 – 15g00          :           buổi học 3
- 15g00   –   15g15      :           giải lao (15’)
- 15g15 – 16g30          :           buổi học 4
 
Ngày
Sáng
Chiều
Thứ I
Bài 1: Quản lý dự án
 
Bài 2: Quản lý dự án có sự tham gia
Ngày
Sáng
Chiều
Thứ II
Bài 3: Xây dựng dự án có sự tham gia
Bài 4: Thực hành qui trình xây dựng dự án (bài tập theo nhóm, phần I)
Ngày
Sáng
Chiều
Thứ III
Bài 5: Lượng giá dự án là gì?
Bài 6: Kỹ năng và tiến trình lượng giá dự án
Bài 7: Thực tập xây dựng và lượng gía dự án nhỏ hoặc vừa cấp giáo hạt, giáo xứ, (bài tập theo nhóm phần II)
Bài 8: Trình bày dự án, thẩm định và lượng giá dự án (bài tập theo nhóm), kết thúc khóa tập huấn. 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top