Các nữ tu Việt Nam giúp những người có HIV/AIDS và lao

Các nữ tu Việt Nam giúp những người có HIV/AIDS và lao

Nhân viên y tế Công giáo và Phật giáo ở miền trung Việt Nam vừa tham dự chương trình chăm sóc bệnh nhân lao bị bỏ rơi.

“Chúng tôi rất vui khi cộng tác với chính quyền phục vụ bệnh nhân lao và ngăn chặn căn bệnh này lây lan” – nữ tu giám đốc phòng khám từ thiện Kim Long Bênêđictin Nguyễn Thị Điền nói.

50 tu sĩ và tình nguyện viên tham dự hội thảo do Sở y tế và Trung tâm phòng chống HIV/AIDS của tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức hôm 1-11.

Theo chị Điền, người dân địa phương tránh tiếp xúc và phân biệt đối xử với bệnh nhân lao và HIV/AIDS.

Bác sĩ Trần Thị Ngọc, giám đốc Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, cho biết: “Chúng tôi muốn có sự cộng tác gần gũi hơn nữa từ các tôn giáo để phòng chống căn bệnh truyền nhiễm này.”

Bà nói các nữ tu có quan hệ tốt với bệnh nhân và có thể thuyết phục người dân tôn trọng và chăm sóc họ.

Bệnh nhân Trần Vĩnh Cửu nói các nữ tu Công giáo hiện chăm sóc ông hàng ngày tại bệnh viện sau khi ông bị gia đình bỏ rơi.

Bác sĩ nói hội thảo nhằm cung cấp cho tham dự viên kỹ năng điều trị, tìm ra giải pháp ngăn chặn sự bùng phát bệnh và giáo dục người dân về căn bệnh này.

Từ năm 2009, tỉnh Thừa Thiên – Huế chỉ ghi nhận 1.200 ca vì bệnh nhân sợ bị bỏ rơi khi tiết lộ bệnh tình của mình.

Lao là bệnh truyền nhiễm thông thường và thường gây tử vong do trực khuẩn lao Mycobacteria tuberculosis gây ra.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top