Ban MV Gia Đình thông báo Môn học 7: Tâm lý phát triển

Ban MV Gia Đình thông báo Môn học 7: Tâm lý phát triển

Khóa 2 Huấn Luyện Thừa tác viên Mục vụ Hôn nhân và Gia đình

Thông Báo

Môn 7: TÂM LÝ PHÁT TRIỂN

Thời gian học 40 tiết (10 tuần) bắt đầu từ 26/02/2011 đến 07/05/2011 vào các sáng thứ 7 từ 8:30 -11:30
Giảng viên: Nữ Tu Maria Nguyễn Thị Hồng Quế, Ths Tâm Lý


GIỚI THIỆU

Chuyên gia tâm lý Erik Erikson phân chia cuộc sống con người theo 8 giai đoạn tâm lý căn bản, và nhấn mạnh rằng người ta chỉ có thể phát triển đầy đủ ở một giai đoạn nào đó về phương diện tình cảm, tâm lý, xã hội, nếu giai đoạn trước đó không bị gián đoạn.

“Tâm lý phát triển con người” là môn học vô cùng quan trọng và hấp dẫn cho mọi người ở mọi bậc sống và ngành nghề công tác khác nhau.

Quan trọng vì cuộc sống của chúng ta là sống với người khác. Do đó, cần tìm hiểu tâm lý và những đổi thay của con người theo dòng thời gian, từ khi còn trong bụng mẹ đến lúc chết đi; cũng như cần tìm hiểu những đổi thay, tác động của lịch sử, của nền văn hóa và của xã hội trên cuộc đời con người, để chúng ta có thể có những phương cách giáo dục đúng đắn, hành xử với người khác một cách trân trọng và yêu thương.

Hấp dẫn vì các ngành khoa học từ bao thế kỷ nay đều muốn tìm cách đi sâu, nghiên cứu tường tận, nhưng tới nay vẫn chưa có một lời giải đáp đầy đủ và thỏa đáng, bởi vì con người luôn là một “huyền nhiệm” và là một “kiệt tác của Thiên Chúa”.

GIẢNG VIÊN

Nt. Maria Nguyễn Thị Hồng Quế, OP. Ths. Tâm Lý

PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC

Khơi gợi và phát huy sự tham gia của học viên, bên cạnh sự hướng dẫn nhiệt tâm của giảng viên. Luôn khuyến khích sự chủ động và lòng tự tin, khi học viên muốn thể hiện mình, qua việc chia sẻ, trao đổi, đóng góp ý kiến…

Khoá học sẽ dùng phương pháp giáo dục chủ động, lấy học viên làm trọng tâm bao gồm: thuyết trình, thảo luận, xem phim, nghe nhạc, sắm vai xử lý tình huống, trình bày trước lớp và các hoạt động kích thích động não, sáng tạo đem lại niềm vui, hứng thú học tập.

THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

Khoá tập huấn “Tâm Lý Phát Triển” được thiết kế trong 10 buổi – 40 tiết

Từ 26/ 02/2011đến 07/05/2011 vào các sáng thứ 7 từ 8:30 -11:30

ĐỐI TƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

Dành cho hết mọi người quan tâm đến lãnh vực Tình Yêu – Hôn Nhân – Gia Đình để sống và hướng dẫn người khác sống Tin Mừng về Hôn nhân và Gia đình theo đức tin Công giáo.

Những người Kitô hữu đang dấn thân làm việc, chuyên nghiệp hay thiện nguyện nghiệp dư, trong các lãnh vực xã hội như giáo dục, y tế, tư vấn tâm lý, pháp luật.. . để giúp họ có một cái nhìn đầy đủ và sâu sắc hơn về con người, đối tượng mà họ phục vụ phù hợp với ý định của Thiên Chúa.

Những ai có nhu cầu tối đa hóa giá trị bản thân, kiếm tìm sự bình an nội tâm và niềm hạnh phúc trong các mối tương quan.

ĐIỀU LỆ

Đối với các học viên được yêu cầu phải hiện diện ít nhất 8/10 buổi học đối với môn học, mới được làm bài kiểm tra cuối môn học.

ĐỊA ĐIỂM: Phòng B102, Trung Tâm Mục Vụ (TTMV) Tổng Gp. Tp. HCM, 6 bis Tôn Đức Thắng, Q. 1, Tp. HCM

GHI DANH: Vào giờ hành chánh tại Phòng Học vụ Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận, số 6 bis Tôn Đức Thắng Q. 1 Tp.Hcm

ĐT: (08) 6291 0366 email: phonghocvu@gmail.com

LỆ PHÍ: 100.000đ/học viên

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần I: Tổng quan: Nghiên cứu về sự phát triển con người

Phần II: Sự phát triển trước khi sinh, thời nằm ngữa và đầu tuổi thơ ấu
1. Cơ sở sinh học
2. Công cụ tìm hiểu thế giới
3. Sự phát triển tư duy và ngôn ngữ
4. Gia nhập thế giới xã hội

Phần III: Tuổi đến trường và thời thanh niên
5. Tuổi đến trường
6. Mở rộng chân trời xã hội
7. Nghi thức chuyển sang đầu tuổi thanh niên
Phần IV: Đầu và giữa tuổi thanh niên
8. Trở thành người lớn
9. Mối quan hệ trong tuổi trưởng thành
10. Làm việc và giải trí
11. Trải qua tuổi trung niên

Phần V: Về Già
12. Bối cảnh riêng của tuổi già
13. Khía cạnh xã hội của tuổi già
14. Hấp hối và sự mất đi của người thân

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top