Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn: Văn nghệ mừng 15 năm Hồng Ân & Phục Vụ

Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn: Văn nghệ mừng 15 năm Hồng Ân & Phục Vụ

Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn: Văn nghệ mừng 15 năm Hồng Ân & Phục Vụ

Nhân dịp mừng Thánh bổn mạng Gioan Phaolô II và kỷ niệm 15 năm Hồng Ân & Phục vụ, linh mục (Lm) Phêrô Nguyễn Văn Hiền - Giám đốc Trung tâm Mục vụ (TTMV) - đã tổ chức chương trình văn nghệ bắt đầu lúc 19g30 thứ Ba 22.10.2019 tại hội trường GB Phạm Minh Mẫn thuộc TTMV.

Đến tham dự có ĐGM Louis Nguyễn Anh Tuấn, các Lm thuộc TTMV và các Lm khách, Lm Tiến Lộc, các giảng viên, các tu sĩ nam nữ, học viên và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận.

Chương trình gồm 4 phần: Kinh khai mạc - Lời mở đầu -Thể hiện các ca khúc - Kết thúc.

I. Kinh Khai mạc:

Cộng đoàn cùng làm Dấu Thánh Giá và đọc Kinh Sáng Soi.

II. Lời Mở đầu:

Mở đầu chương trình, MC giới thiệu các thành phần hiện diện, các nhạc sĩ, ca sĩ nhưng giữ bí mật tên dàn nhạc.

III. Thể hiện các ca khúc:

Tiếp theo là phần trình diễn của các ca sĩ và dàn nhạc qua các bài hát:

1. Hallelujah (G. F. Handel) - Hợp ca

2. Chúa Sai Tôi (Phạm Quang) - Ca sĩ Khánh Duy và Hợp xướng

3. Hiểu biết để Yêu thương và Phục vụ (Đăng Linh) - Lm Hoàng Chương và Tốp ca

4. Cho con vững tin (Nguyễn Duy) - Ca sĩ Thanh Phương và Nhóm bè

5. Dấu Chân (Thông Vi Vu) - Diệu Hiền và Xuân Trường

6. Gioan Phaolô-Ca sĩ của tình thương (Nguyễn Duy) - Ca sĩ Thanh Sử và Nhóm bè

7. Những bước chân vượt qua (Nguyễn Duy) - Song ca Phượng Cát & Bích Ngân

8. Xin Vâng (My Trầm) - Hợp xướng

9. Bao nhiêu ân tình (Nguyễn Duy) - Hợp xướng

10. Tâm tình ca 3 (Thành Tâm) - Ca sĩ Khắc Triệu

11. Chứng nhân tình yêu (Nguyễn Duy) - Ca sĩ Tuyết Mai và Nhóm bè

12. Hãy yêu nhau đi (Trịnh Công Sơn) - Hợp ca Diệu Hiền, Tuyết Mai, Thanh Sử, Xuân Trường

13. Kinh Hòa Bình (Kim Long) - Hợp xướng

14. I will follow Him (J.W.Stole & Del Roma) - Hợp xướng

15. Jingle Bells (James Pierpont) - Hợp ca

Sau phần trình diễn sôi động của dàn nhạc, thể theo lời yêu cầu của khán giả, bản Jingle Bells lại được hòa tấu một lần nữa trong tiếng reo hò của các tham dự viên.

Tiếp theo là phần hoạt náo của Lm Tiến Lộc, với sự tham gia của tất cả khán giả. Ngài mời mọi người cùng mở món quà nhỏ của TTMV, và cùng hô to ba lần "John Paul II, I love you". Kế tiếp là trò chơi nhanh chân chạy lên sân khấu cùng hợp ca bài "Và con tim đã vui trở lại" dưới sự điều khiển của Lm Tiến Lộc.

IV. Kết thúc:

Kết thúc chương trình, Lm giám đốc Phêrô gửi lời cảm ơn đến Lm Tiến Lộc là 'chuyên viên quậy' đã cho các khán giả có một màn quậy rất hào hứng. Kế tiếp, Lm Phêrô đã giới thiệu tên ban nhạc “Chúa Sai Tôi Đi”, mời khán giả hô to ba lần "Chúa Sai Tôi Đi, I love you". Lm giám đốc nói: Đây là một dàn nhạc đặc biệt, họ không đi một mình mà đi với nhau mang theo nhạc cụ và giọng hát. Họ cảm thấy Chúa sai tôi đi, nên chúng tôi cùng đi đem niềm vui đến cho mọi người. Nếu không có dàn nhạc sẽ không ra lễ hội. Xin cảm ơn dàn nhạc, các nhạc sĩ và ca sĩ, mong dàn nhạc sẽ phục vụ nữa trong các dịp khác, để cùng loan báo Tin Mừng trong thành phố 4.0.

Sau khi các đại diện lên tặng hoa và quà cho các nhạc sĩ của ban nhạc, các Lm hiện diện đã ban phép lành cho cộng đoàn và chụp hình lưu niệm với mọi người.

Chương trình Văn nghệ kỷ niệm 15 năm Hồng Ân & Phục vụ của TTMV đã khép lại lúc 21g30 cùng ngày.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top